Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi

Sáng nay 18-9, bão số 5 đã đổ bộ các tỉnh miền Trung, gây lốc xoáy, mưa lớn khiến nhiều nhà cửa bị đổ tường, tốc mái; nhiều diện rau màu bị thiệt hại; đường xá bị ngập cục bộ....

Sáng 18-9, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, thiệt hại nặng.

>> Clip: Lốc xoáy gây thiệt hại tài sản ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Thực hiện: DƯƠNG QUANG

Cũng theo ông Hoàng Văn Hà, do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm ngày 17-9 đến sáng 18-9 trên địa bàn xã Cương Gián đã có mưa, gió mạnh. Đặc biệt, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay 18-9, xảy ra mưa lớn, kèm theo trận lốc xoáy mạnh kéo dài khoảng 20 phút khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Thống kê bước đầu, hiện đã có khoảng 75 ngôi nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; một số bờ tường rào bị đổ...; nhiều diện tích cây trồng các loại cũng bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại về kinh tế ban đầu lên đến khoảng 700 triệu đồng. Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê mức độ thiệt hại; đồng thời động viên, giúp đỡ cùng người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cây cối đổ ngã, lợp lại mái nhà, mái che để sớm ổn định lại đời sống.

>> Một số hình ảnh lốc xoáy gây thiệt hại nhà dân ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân:
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 1
   
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 2
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 3
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 4
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 5
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 6
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 7
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 8
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 9
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 10
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 11

* Trong khi đó, tại Đà Nẵng do ảnh hưởng của bão số 5 áp sát vào đất liền, trong sáng 18-9 khu vực Đà Nẵng đã có mưa lớn từ đêm kèm sấm chớp gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, trong 12 giờ qua trên địa bàn TP mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 12 giờ một số nơi như: quận Hải Châu: 212,6mm; Hòa Bắc (Hòa Vang): 147,2mm; Cẩm Lệ 248,6mm… do đó đã gây ngập úng cục bộ nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thiệt hại nào về người .

Theo ghi nhận tại TP Đà Nẵng, đến 9 giờ cùng ngày dù mưa đã ngưng nhưng vẫn còn gió mạnh. Nhiều khu vực như đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) ngập úng nghiêm trọng. Dọc tuyến đường có 2 vị trí ngập khá sâu là trước số nhà 169 Nguyễn Văn Linh và nút giao Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi. Nhiều vị trí ngập sâu từ 30cm-40cm. Các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, phần lớn xe máy phải chạy lên vỉa hè, một số phương tiện bị vô nước, chết máy khiến người dân phải dắt bộ.

Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 12 Nhiều đoạn thuộc tuyến đường Nguyễn Văn Linh ngập sâu. ẢNH: NGUYỄN CƯỜNG
Đặc biệt, toàn tuyến đường Hàm Nghi bị ngập sâu, lực lượng công an phải kéo dây cảnh báo, chốt chặn người dân vào vùng nước ngập; nhiều phương tiện đi vào tuyến đường này phải quay đầu hàng loạt.
Trong khi đó, tại tuyến đường Trần Phú, đoạn từ nút giao với đường Hoàng Văn Thụ cũng bị ngập sâu từ 20cm-30cm.
Gió mạnh cũng làm cho hàng loạt cây xanh ven đường ngã đổ, có nơi chắn ngang đường. Đặc biệt, tại tuyến đường Trưng Nữ Vương, hàng chục cây lớn có đường kính thân từ 20cm - 30cm cũng bị gió quật bật gốc.

Tại quận Sơn trà, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày có mưa lớn, một số tuyến đường trên địa bàn ngập cục bộ, có nơi ngập khoảng 30cm-40cm. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, nước đã rút dần. Trên địa bàn quận Sơn Trà, tuyến đường ven biển Hoàng Sa là khu vực có nhiều cây ngã đổ nhất.

Ngoài ra, mưa lớn kèm sấm chớp cũng đã làm mất điện cục bộ một số khu vực như phường Mân Thái (quận Sơn Trà), phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ)...

Lãnh đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đang thống kê các điểm bị ngập úng, đồng thời triển khai các biện pháp khơi thông dòng chảy để nước thoát kịp thời đảm bảo cho các phương tiện qua lại.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi bão số 5: 

Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 13 Trên đường Nguyễn Văn Linh có nhiều nơi ngập từ 30 -40cm. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 14 Nhiều phương tiện không thể đi tiếp vì ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 15 Nhiều xe máy bị vô nước phải dắt bộ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 16 Đường Trần Phú đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh cũng ngập một đoạn dài hơn 100m. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 17 Tuyến đường Hàm Nghi bị ngập khá sâu, lực lượng công an phải căng dây, cử cán bộ đến để ngăn không cho người dân đi qua. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 18 Nhiều xe phải quay đầu vì không thể vào bên trong đường Hàm Nghi. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 19 Gió lớn cũng làm cây xanh trên địa bàn TP ngã đỗ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 20
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 21 Một cây ngã chắn ngang đường đang được nhân viên cắt dọn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 22 Nhân viên môi trường gỡ rác tại miệng cống để khơi thông dòng chảy. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 23 Ngập cục bộ ở tuyến đường Bùi Dương Lịch (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 24 Nhân viên công ty Môi trường- Đô thị tiến hành xử lý cây ngã đổ, khởi thông một số tuyến đường tại quận Sơn Trà. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 25 Người dân khơi thông cống thoát nước tuyến đường Mai Lão Bạng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH
* Tại Huế, từ 8 giờ 30 phút đến hơn 9 giờ sáng 18-9, bão số 5 đã đổ bộ vào Thừa Thiên Huế với sức gió cấp 8, giật cấp 10.
Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản, song ghi nhận của phóng viên và CTV của báo SGGPO thì trước và trong bão một số địa phương tại huyện Phong Điền và huyện Phú Vang đã xảy ra lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân bị sập và tốc mái; Hàng trăm hécta hoa màu và cây xanh bị đổ ngã hoặc trốc gốc, một số cột điện gãy đổ...
Tại TP Huế hàng trăm cây xanh từ 5 đến 10 năm tuổi trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh... bị gãy đỗ, trốc gốc; cúp điện...
Hiện nhân viên cây xanh, Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động người và phương tiện khắc phục.
>> Một số hình ảnh cây đổ gãy tại TP Huế và lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừ Thiên Huế. Ảnh: VĂN THẮNG - HỒNG NA
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 26
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 27
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 28
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 29
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 30
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 31
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 32
Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 34

Tại Quảng Trị: Ngày 18-9, ông Hồ Văn Nhiếp - Chủ tịch UBND xã Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, một người dân trên địa bàn vừa bị nước cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hồ Văn Hích (27 tuổi, ngụ tại thôn A Pun, xã Tà Rụt) cùng vợ là chị Hồ Thị N. (26 tuổi) từ rẫy về nhà. Khi đến đoạn đường nước ngập thuộc thôn A Pun (xã Tà Rụt, huyện Đakrông) thì bất ngờ bị dòng nước cuốn xuống suối. Anh Hích sau đó bơi được vào bờ, còn vợ là chị N. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 37 Một số đoạn đường tại địa bàn huyện Đakrông nước dâng gây chia cắt.

“Hiện mới tìm được chiếc xe máy, còn chị N. vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng chức năng và người dân vẫn đang triển khai các biện pháp tìm kiếm”, ông Nhiếp cho biết.

Ghi nhận tại địa bàn huyện Đakrông trong sáng nay do mưa lớn nên nước trên các sông, suối dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa phận xã Húc Nghì có xảy ra tình trạng sạt lở, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý.

Bão số 5 gây lốc xoáy và mưa lớn nhiều nơi ảnh 38 Người dân trên huyện đảo Cồn Cỏ được sơ tán đến nơi an toàn

Gió thổi mạnh cũng gây thiệt hại khiến 9 ngôi nhà ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị tốc mái, một người bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa trước khi bão vào.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 4.930 hộ dân với 14.073 người đến các khu vực an toàn để tránh trú bão (bao gồm di dời tại chổ và di dời tập trung). Trong đó: huyện Vĩnh Linh 1.206 hộ/3.457 người, huyện Gio Linh 1.312 hộ/3.828 người, huyện Hải Lăng 1.908 hộ/5.238 người, huyện Cam Lộ 352 hộ/1.094 người, thành phố Đông Hà 152 hộ/465 người.

Tin cùng chuyên mục