Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân

Theo hãng tin Reuters, một báo cáo mật của Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết trong nửa đầu năm 2021, Triều Tiên đã tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này, vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế. 

Báo cáo trên, do nhóm phụ trách giám sát độc lập các lệnh trừng phạt thực hiện, cho rằng Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ từ bên ngoài để phục vụ các chương trình này. Việc Triều Tiên xuất khẩu than và nhiều mặt hàng khác trong danh mục bị trừng phạt vẫn tiếp diễn bằng đường biển, nhưng ở mức độ thấp hơn nhiều. 

Ngoài ra, báo cáo lưu ý Bình Nhưỡng tiếp tục tiếp cận các thiết chế tài chính quốc tế. Nhóm giám sát đang tiếp tục điều tra sự liên quan của Triều Tiên trong hoạt động mạng toàn cầu và sự hợp tác của các trường đại học và viện nghiên cứu của Triều Tiên với các viện khoa học ở nước ngoài. Phái đoàn của Triều Tiên tại LHQ ở New York chưa phản hồi về báo cáo này.

Tin cùng chuyên mục