Bắt giữ tội phạm có tổ chức qua tin nhắn

Cảnh sát Australia đã bắt giữ hơn 200 người phạm tội có tổ chức sau khi thâm nhập vào một ứng dụng nhắn tin mã hóa, thu được gần 25 triệu tin nhắn về việc buôn bán ma túy quy mô lớn và “âm mưu giết người” nhằm vào một gia đình có 5 người.
Cảnh sát Liên bang Australia bắt giữ một nghi phạm trong Chiến dịch Ironside chống tội phạm có tổ chức. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Liên bang Australia bắt giữ một nghi phạm trong Chiến dịch Ironside chống tội phạm có tổ chức. Ảnh: REUTERS

Theo đó, tổng cộng 224 người đã bị bắt vào ngày 7-6, thu giữ 104 khẩu súng và gần 45 triệu AUD (34,9 triệu USD) tiền mặt.

Trả lời phỏng vấn truyền thông tại Sydney, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết: “Hành động này đã giáng một đòn nặng nề vào tội phạm có tổ chức, không chỉ ở Australia mà còn trên toàn thế giới. Đây là một thời điểm quan trọng trong lịch sử thực thi pháp luật của Australia”.

Australia đã hợp tác với Cục điều tra Liên bang Mỹ từ năm 2018 để tiến hành bắt giữ tội phạm ở Australia, châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy toàn cầu. 

Tin cùng chuyên mục