Bắt một “đầu nậu” phân lô hộ lẻ

(SGGP).- Sáng 24-6, Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng và tiến hành khám xét nơi cư trú của Phan Văn Mập (sinh năm 1955, ngụ huyện Bình Chánh) là một đầu nậu nhà, đất khá tiếng tăm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, đã có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về sử dụng đất.

Theo thông tin từ Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh, qua xác minh, “đầu nậu” Mập đã dùng 2 thửa đất đã có giấy chủ quyền đứng tên mình (diện tích 2.650m²) với mục đích sử dụng làm ruộng để phân lô, bán nền.

“Đầu nậu” Mập khai nhận vào năm 2002, Mập tự tiến hành phân lô đất thành 4 dãy, đường nội bộ giữa các dãy là 4m, một dãy mỗi nền diện tích 4m x 10m² và 3 dãy diện tích 4m x 8m. Sau khi phân lô xong, Mập tự cất nhà sau đó chuyển nhượng cho người khác ở, thời gian chuyển nhượng cuối cùng là tháng 5-2009.

Điều đáng nói, khách hàng nào mua nền đất của Mập mà tự đứng ra xây dựng thì bị cưỡng chế, còn khách hàng nào thuê xây và mua vật tư do Mập bán thì không bị cưỡng chế. Tính đến nay, chỉ mới ở 2 khu bị bắt tận tay, “đầu nậu” Mập đã xây dựng trót lọt khoảng 120 căn nhà.

Cần nhắc lại năm 2002, “đầu nậu” Mập đã có hành vi sai phạm, thế nhưng đến 21-7-2008, UBND xã Vĩnh Lộc B mới lập biên bản vi phạm hành chính và hình thức xử phạt là 500.000 đồng (!?). Cho đến ngày 21-6, do Phan Văn Mập tiếp tục có hành vi vi phạm nên mới dẫn đến bị bắt giữ.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, việc bắt giữ “đầu nậu” này chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng thông qua việc xử lý triệt để tình trạng đầu nậu, cò đất mua bán đất trái phép, xây dựng không phép đang diễn biến khá phức tạp tại địa phương trong thời gian gần đây, nhất là tại 3 xã Vĩnh Lộc A, B và xã Bình Hưng.

Nhận thấy việc giáo dục, xử phạt, tháo dỡ không đủ sức răn đe nên huyện quyết định xử lý mạnh. Vì vậy, cách đây 2 tháng huyện chỉ đạo công an lập chuyên án này. “Sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi, có tổ chức, có đồng phạm hay không, nếu có sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật”, ông Trần Trọng Tuấn khẳng định.

L.Thiện

Tin cùng chuyên mục