Công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama Mã Pì Lèng được phát hiện sai phạm hồi tháng 10-2019. Sau khi dư luận, chuyên gia và đơn vị quản lý văn hóa di sản lên tiếng, UBND tỉnh Hà Giang vào cuộc tổ chức hội nghị tháng 3-2020 với sự tham gia của Hội Di sản Văn hóa, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH-TT-DL), Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhằm đưa ra phương án phù hợp nhất với công trình.
Tại đây, hầu hết các ý kiến đều thống nhất khắc phục công trình theo hướng cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang.
Tại hội nghị này, chủ đầu tư cũng đã cam kết công trình chỉ là điểm dừng chân ngắm cảnh, không phục vụ lưu trú qua đêm.


Nhận định cảm quan về công trình sau khi sửa chữa được cho là màu sắc tuy có thay đổi nhưng có quy mô lớn hơn trước, ông Trần Ðình Thành, Cục phó Cục Di sản khẳng định, nếu chỉ nhìn qua hình ảnh thì có thể không chính xác. Ðã từng có công trình di tích được chụp rồi thay đổi màu sắc, bóp méo kích thước so với thực tế. Vì vậy, cần phải có thông tin chân thực mới có thể đưa ra nhận định đúng.
Cũng theo Cục phó Cục Di sản, trong tuần này, Cục sẽ sớm có văn bản gửi Hà Giang đề nghị cung cấp thông tin về công trình vừa được sửa chữa này.
Các tin, bài viết khác
-
Du lịch Đông Nam bộ vượt khó
-
Khách sạn Rex Sài Gòn giới thiệu sản phẩm và dịch vụ ưu đãi
-
Khách du lịch quốc tế tháng 2 ước đạt gần 11.000 lượt người
-
Quảng Bình: Cần quản lý chặt danh thắng núi Thần Đinh
-
Khám phá suối nước nóng 87°C ở Bình Thuận
-
Đẹp nao lòng với “đại lão mai vàng” trên non thiêng Yên Tử
-
Vượt khó trong ‘mùa dịch’
-
Du lịch sau tết: Nơi nhộn nhịp, nơi vắng vẻ
-
Gần 10.000 người về thăm quê Bác dịp Tết Tân Sửu
-
Du lịch phải đảm bảo an toàn