Bolivia rút khỏi ALBA

Ngày 15-11, Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời Bolivia, Karen Longaric, thông báo nước này sẽ rút ra khỏi Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA). Chính phủ tạm quyền nước này cũng tuyên bố sẽ chấm dứt nhiệm kỳ của 80% các đại sứ được bổ nhiệm dưới thời của Tổng thống vừa từ chức Evo Morales.
Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez (phải, phía trước) sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở La Paz ngày 12-11-2019. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez (phải, phía trước) sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở La Paz ngày 12-11-2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một diễn biến khác, ngày 15-11, Bộ Ngoại giao Cuba tuyên bố rút toàn bộ cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ tại Bolivia về nước và yêu cầu Chính phủ Bolivia lập tức trả tự do cho 4 chuyên gia y tế nước này bị Bolivia bắt giữ với cáo buộc kích động các cuộc biểu tình. Trước đó, 4 thành viên của phái đoàn y tế Cuba tại thành phố El Alto, Bolivia, đã bị cảnh sát nước này bắt giữ khi vừa rút tiền từ ngân hàng để chi trả các dịch vụ cơ bản và nhà thuê cho toàn bộ 107 thành viên của phái đoàn y tế Cuba tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục