Châu Âu nín thở chờ tin “sức khỏe” các ngân hàng

Theo kế hoạch, hôm nay (23-7), Ủy ban Giám sát ngân hàng châu Âu (CEBS) công bố kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực ứng phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế của 91 ngân hàng hàng đầu châu Âu, đại diện cho 65% lĩnh vực ngân hàng của châu lục này.

Theo kế hoạch, hôm nay (23-7), Ủy ban Giám sát ngân hàng châu Âu (CEBS) công bố kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực ứng phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế của 91 ngân hàng hàng đầu châu Âu, đại diện cho 65% lĩnh vực ngân hàng của châu lục này.

“Sức khỏe” của các ngân hàng tại châu Âu đã được đặc biệt quan tâm sau khi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) công bố các khoản nợ và thâm hụt ngân sách chồng chất khổng lồ, buộc Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) phải cấp gói cứu trợ dài hạn 110 tỷ EUR dành cho Hy Lạp và lập quỹ chống khủng hoảng trị giá 750 tỷ EUR.

Cùng với 16 quốc gia trong khu vực đồng EUR, các ngân hàng ở Anh, Đan Mạch, Hungary, Ba Lan và Thụy Điển cũng được “kiểm tra sức khỏe” đợt này để đánh giá xem có đủ lực để chống chọi với các “cú sốc tài chính” như vụ sụp đổ Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers của Mỹ hồi tháng 9-2008.

X.Hạnh

Tin cùng chuyên mục