Chủ nhật đỏ lần thứ XVI sẽ tiếp nhận từ 45.000 - 50.000 đơn vị máu

Chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ XVI sẽ kéo dài tới hết tháng 3-2024 tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, dự kiến huy động được hơn 100.000 người tham gia và tiếp nhận từ 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Chủ nhật đỏ lần thứ XVI sẽ tiếp nhận từ 45.000 - 50.000 đơn vị máu

Chiều 12-12, tại buổi họp báo giới thiệu về chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ XVI năm 2024, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật đỏ cho biết, vào ngày 24-12 tới, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ XVI sẽ chính thức khai mạc. Chương trình hiến máu này sẽ kéo dài tới hết tháng 3-2024 tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, dự kiến huy động được hơn 100.000 người tham gia và tiếp nhận từ 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

377150455-734246161933471-7421329331802617311-n-2131.jpg
Họp báo chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ XVI năm 2024

Trong khi đó, ông Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết ngày 24-1-2024 tới sẽ đánh dấu tròn 30 năm phát động hiến máu tình nguyện ở nước ta. Đây là cả quá trình nỗ lực thay đổi từ nhận thức đến hành động của hàng triệu người dân Việt Nam.

“Nhận thức có tốt đến đâu, khoa học có tiến bộ thế nào cũng không thể thay thế được nguồn máu hiến tặng từ những người hiến máu thường xuyên. Chủ nhật đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu, đồng hành suốt nửa chặng đường 30 năm ấy, góp những giọt máu hồi sinh sự sống”, ông Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục