Theo ông Hồ Quốc Dũng, diện tích rừng cây lâu năm bị đốt phá đã được địa phương giao lại cho Công ty CP Phong điện Phương Mai để triển khai dự án điện gió Phương Mai 1. Bình Định đã yêu cầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, phục hồi những diện tích không làm điện gió để ngăn chặn các biến đổi khí hậu, thiên tai, nạn cát bay cho khu vực dân cư lân cận.
“Trong quá trình bảo vệ không biết vì nguyên nhân gì doanh nghiệp lại để mất rừng. Hiện chúng tôi đang giao cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Nếu nhà đầu tư cố tình phá, hoặc để cho người dân, kẻ xấu vào đốt phá thì chúng tôi đều xử lý nghiêm…”, ông Dũng nhấn mạnh.
Trước đó, Báo SGGP đã có bài “Rừng phòng hộ bị tàn sát”, số ra ngày 21-9-2019, phản ánh việc trên 140ha rừng có chức năng phòng hộ, che chắn thiên tai, bão cát… cho hàng ngàn hộ dân 2 xã Phước Hòa, Cát Chánh đã bị phá sạch, đốt cháy. Theo kết quả kiểm kê của đơn vị chức năng, số lượng cây bị cưa hạ khoảng 100.000 cây rừng từ 10 - 50cm, thậm chí có cây đường kính đến 80cm (từ 5 - 40 năm tuổi) bị cưa đổ, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.
Các tin, bài viết khác
-
Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin
-
Va chạm với tàu hỏa, ô tô bị hất văng xuống mép ruộng
-
Điều tra vụ án mạng trong đêm giữa rừng sâu
-
Quảng Bình: Bắt giữ gần 4.000 viên hồng phiến và 2 khẩu súng
-
Đồng Nai: Hàng chục thanh niên dùng bom xăng hỗn chiến ở TP Biên Hòa
-
Bắt khẩn cấp người vợ giết chồng, giấu xác dưới ao 4 tháng
-
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện hàng tấn sản phẩm từ động vật không rõ nguồn gốc
-
Vụ sản xuất sách giả: Trả hồ sơ lần 2, yêu cầu điều tra bổ sung
-
Công an Quảng Ninh thông tin chính thức vụ bắt cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long
-
Khai quật mộ người đàn ông 54 tuổi nghi do con trai sát hại