Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, các chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, TPHCM sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng, chống dịch; đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết. Trước hết, buộc chúng ta phải quyết định kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng để tập trung khống chế các nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất”.

Chiều 16-8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết ảnh 1 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì tại điểm cầu Thành ủy TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM;  Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì tại điểm cầu UBND TPHCM.

3 nhiệm vụ ở 3 giai đoạn

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, ảnh hưởng bởi biến chủng Delta, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay) có tốc độ lây lan rất nhanh, lan rộng tới nhiều địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó lường.

Đặc biệt, dịch đã ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TPHCM và một số tỉnh phía Nam với số ca mắc rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khoẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

“Quán triệt Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ, UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 86 trên địa bàn TP trong thời gian tới” - đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

UBND TPHCM đánh giá, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Từ ngày 27-4 đến nay đã có 142.618 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 32.149 bệnh nhân, trong đó có 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết ảnh 2 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 2715/KH-UBND của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; nhằm tăng cường triệt để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, UBND TPHCM đã ban hành Văn bản số 2718 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TPHCM để quyết liệt kiểm soát phòng chống dịch.

TPHCM yêu cầu thắt chặt giãn cách nghiêm ngặt, đặc biệt ở khung từ 6 đến 18 giờ hàng ngày theo phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng và xử lý ngay trường hợp vi phạm” với 3 nhiệm vụ chính ở 3 giai đoạn.

Cụ thể, tuần đầu tiên từ ngày 15 đến 22-8, TPHCM quyết tâm kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do Covid-19; không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận điều trị; xác định chiến lược chuyển “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng xanh” và mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn; Tuần thứ 2 (từ 23 đến 31-8), TPHCM chuyển sang mở rộng "vùng xanh", phấn đấu kiểm soát dịch tại các địa bàn cụ thể như quận 5, 7, 11, Phú Nhuận và các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè.

Ngày 1-9 đến 15-9, TPHCM tiến đến duy trì và kiểm soát ca mắc trong cộng đồng với điều kiện số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày, số nhập viện không quá 2.000 người/ngày.

Song song với đó, TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 15-9 đảm bảo hơn 70% dân số (trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1 vaccine Covid-19 và 15% dân số được tiêm mũi 2; hoàn thành tiêm mũi 1 cho 15% công nhân còn lại ở các khu công nghiệp-khu chế xuất, khu công nghệ cao và chuẩn bị cho đợt tiêm mũi 2, tiến đến tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn. TPHCM yêu cầu việc tiêm chủng dựa trên 2 trụ cột là minh bạch và tự nguyện, công khai kết quả tiêm hàng ngày, số lượng vaccine địa bàn đang quản lý để người dân giám sát.

Về an sinh xã hội, TPHCM đã triển khai hoạt động Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, thí điểm tại quận 5, 7 và 12. TPHCM cũng chuẩn bị 1 triệu túi an sinh để sẵn sàng hỗ trợ người dân khó khăn; đồng thời tăng kết nối các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh việc thành lập các trung tâm, tổ cứu trợ nhằm kịp thời đáp ứng “đủ về số lượng, đủ về chất, phù hợp từng đối tượng”, đặc biệt quan tâm sâu sát đến các khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên, người lao động tự do, các hẻm nhỏ, hẻm sâu, không để bà con thiếu đói.

Về điều trị, TPHCM tập trung thực hiện hiệu quả 2 trụ cột là chăm sóc F0 tại nhà và điều trị tại bệnh viện. Các trường hợp F0 đang theo dõi, chăm sóc tại nhà phải đảm bảo 3 yêu cầu: Xét nghiệm tại nhà; “túi thuốc điều trị” tại nhà; an sinh tại nhà.

Quy trình chăm sóc F0 tại nhà, vận hành hiệu quả tổ phản ứng nhanh tại phường, xã, thị trấn theo nhóm hộ gia đình để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh có triệu chứng hoặc chuyển cấp cứu; xây dựng mạng lưới tình nguyện chăm sóc, tư vấn F0 tại nhà.

Đối với việc điều trị tại bệnh viện, TPHCM điều chỉnh phân tầng điều trị còn 3 tầng; huy động tất cả bệnh viện công lập, tư nhân tham gia điều trị; nâng cấp, trang bị cho các cơ sở cách ly có chức năng chữa trị của các quận huyện, TP Thủ Đức.

Phấn đấu đến 30-8 kiểm soát được dịch bệnh

Tại hội nghị, lãnh đạo các quận huyện và TP Thủ Đức khẳng định quyết tâm đến 30-8 sẽ kiểm soát được dịch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đạt từ 50-100% dân số địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, thực hiện Nghị quyết 86; Kế hoạch số 2715/KH-UBND của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Văn bản số 2718 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TPHCM để quyết liệt kiểm soát dịch Covid-19, Củ Chi có 7 giải pháp để giữ vững "vùng xanh" và xóa dần "vùng đỏ".

Theo Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, huyện đang tập trung rà soát, bóc tách hết các trường hợp F0 còn trong cộng đồng; tiếp tục công tác chăm sóc tốt nhất cho các F0 thể nhẹ tại các khu cách ly tập trung của huyện. Đồng thời sẽ đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 tầng 2 với 500 giường.

Huyện Cần Giờ, hiện còn 7 khu phong toả, công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt nghiêm túc. Vì vậy, lãnh đạo huyện này khẳng định chắc chắn giữ được "vùng xanh" cho TPHCM và đến 20-8, xanh hoá địa bàn huyện và 75% người dân được tiêm xong mũi 2 vaccine Covid-19.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết ảnh 3 Tiêm vaccine Covid-19 đợt 4 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại nội thành, quận Phú Nhuận đã và đang tập trung công tác chăm sóc, điều trị các trường hợp F0 tại nhà nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Giải pháp được quận Phú Nhuận triển khai là phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM xuống tận nhà các trường hợp F0 đang cách ly, điều trị để tư vấn tâm lý và trao tặng thuốc điều trị cho người bệnh. Quận cũng tập trung vào chăm lo sức khoẻ, tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ tại các khu cách ly tập trung và khu thu dung điều trị Covid-19 của quận tại Trường THPT Phú Nhuận.

Bên cạnh đó, quận tiếp tục tăng cường thêm 50 giường tại khu thu dung điều trị Covid-19 nhằm đảm bảo điều trị được nhiều hơn các trường hợp F0 thể nhẹ trên địa bàn.

“Quận Phú Nhuận phấn đấu đến 30-8 sẽ kiểm soát được dịch” - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng nói.

Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy cho biết, thực hiện Kế hoạch 2715, ngay trong sáng (16-8), quận đã triển khai tới 20 phường để thực hiện. Quận hạ quyết tâm đến 30-8 sẽ kéo giãn, chăm sóc các trường hợp F0; trong đó tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm chăm sóc, điều trị các trường hợp F0 trên địa bàn bằng việc thành lập bệnh viện dã chiến và đưa vào hoạt động từ ngày 2-8 với 250 giường, có hệ thống oxy trung tâm, từ đó mở được 76 họng oxy áp lực cao nhằm điều trị tốt cho bệnh nhân trở nặng; với 1.362 ca F0 điều trị tại nhà sẽ được 20 tổ phản ứng nhanh của 20 phường theo dõi, hỗ trợ bằng hơn 970 phác đồ điều trị cơ bản để nâng cao sức khoẻ cho ngưởi bệnh. 

Về mở rộng "vùng xanh", Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh chia sẻ, toàn quận hiện có 182 "vùng xanh", để giữ vững, quận đã đẩy mạnh tiêm chủng được 75% dân số trong "vùng xanh" này.
Riêng về 285 khu phong toả, cách ly tạm thời, qua đánh giá thẩm định lại, hiện chỉ còn 6 khu phong toả nằm ở các khu nhà trọ, số còn lại là phong toả tại nhà riêng lẻ. Việc chuyển đổi từ "vùng đỏ" sang "vùng xanh" trước ngày 30-8, quận sẽ thực hiện được.
Cũng quyết tâm giảm nhanh "vùng đỏ", chuyển qua "vùng cam", tiến tới xanh hóa "vùng xanh", Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nhấn mạnh, công tác chăm sóc, phân tầng F0 trên địa bàn đang được quận thực hiện nhiều giải pháp với kết quả khả quan.
Trong đó, thành lập được các tổ tư vấn tâm lý cho các trường hợp F0 đến tận từng phường. Đồng thời, quận cũng đang mở rộng thêm bệnh viện dã chiến cơ sở 2 với công suất trên 200 giường...
"Đây là cách làm sáng tạo, đầu tiên được Trung tâm y tế quận Gò Vấp thí điểm trên địa bàn TPHCM" - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Thời gian qua, quận 4 là địa phương có số ca F0 tăng nhanh, nhiều điểm phong toả. Vì vậy, quận đã kiện toàn, thành lập các tổ phản ứng nhanh theo hướng dẫn của TPHCM và quận còn được TPHCM hỗ trợ xe cấp cứu tại 13/13 phường trực 24/7 để hỗ trợ cấp cứu, vận chuyển các trường hợp F0 trở nặng...
Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết

Phát biểu tại điểm cầu UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, việc thực hiện yêu cầu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15-9 như Nghị quyết 86 của Chính phủ đặt ra là vô cùng nặng nề, đầy thách thức và đây cũng là mong muốn của người dân đối với  thành phố.

“Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, các chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, TPHCM sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng, chống dịch; đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết. Trước hết, buộc chúng ta phải quyết định kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng để tập trung khống chế các nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ.  

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng bày tỏ, dẫu biết rằng, cuộc sống của nhân dân sẽ gặp nhiều xáo trộn và khó khăn khi tiếp tục giãn cách, TPHCM mong nhân dân thông cảm, bình tĩnh và cùng cố gắng. TPHCM hết sức thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân phải đối mặt do dịch bệnh gây ra. 

TPHCM hạ quyết tâm là phải chiến thắng dịch bệnh. Những giải pháp đã được cơ quan chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành tư vấn, góp ý và Ban chỉ đạo các cấp từ thực tiễn điều chỉnh, hoàn thiện. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là khâu tổ chức thực hiện cho đồng bộ, xuyên suốt và liên tục, đảm bảo hiệu quả nhất. Nhằm đạt được mục tiêu đó, TPHCM đã ban hành kế hoạch số 2715/KH-UBND ngày 15-8 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh và đã triển khai đến các đồng chí tại hội nghị hôm nay.

Để thực hiện thắng lợi sớm nhất kế hoạch này, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo nhiều nội dung trọng tâm và yêu cầu các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn. Đặc biệt, các quận huyện, TP Thủ Đức phải thực hiện nghiêm, thực chất, đúng tinh thần “ai ở đâu ở đó”; “chủ trương 1, tổ chức thực hiện 10”. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”. Nhất là tại các khu phỏng tỏa, phải gắn chặt với 11 nhiệm vụ do TPHCM ban hành đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát; tùy vào điều kiện thực tiễn, thực hiện giám sát xét nghiệm ngẫu nhiên ở địa bàn dân cư có nhiều yếu tố nguy cơ lây nhiễm theo mẫu gộp hộ gia đình, biến khu phong tỏa thành điểm phong tỏa; phải bảo vệ được các “vùng xanh”; chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, “vùng cam” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”.

Xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng công an địa phương tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết ảnh 5 Nhân dân tự nguyện tham gia trực chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” ở quận 3. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh, hiện nay, trọng tâm của TPHCM là cấp cứu kịp thời và giảm tử vong. Không để xảy ra trường hợp chuyển nặng mà không được bệnh viện tiếp nhận, điều trị. Để làm được điều này, địa phương phải đặc biệt lưu ý cung cấp cho F0, gia đình F0 danh sách số điện thoại của Tổ phản ứng nhanh và danh sách các bác sĩ tư vấn trực tuyến.

Phân công Tổ phản ứng nhanh theo từng hộ gia đình, có sự kết nối, nắm bắt, theo dõi thường xuyên giữa Tổ phản ứng nhanh với tình hình sức khỏe của các F0. Các địa phương phải đảm bảo “thời gian vàng” trong cấp cứu và mọi cuộc gọi của F0 đều được tiếp nhận để ứng phó kịp thời.

Thực hiện thật tốt gói “Home-based care” trong theo dõi và điều trị tại nhà đối với các trường hợp nhiễm có nguy cơ thấp. Đây là lần đầu tiên TPHCM triển khai mô hình này, mọi thứ đều rất mới, chưa có tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do đó, các địa phương phải hết sức lưu ý khâu tổ chức thực hiện theo đúng quy định, không để lây nhiễm chéo trong gia đình có F0, không để F0 ra khỏi nhà.

Sở Y tế khẩn trương phối hợp Tổ chuyên gia tư vấn điều trị, Trung tâm điều phối cơ sở vật chất rà soát lại các cơ sở thu dung điều trị trên địa bàn, đảm bảo 4 nguyên tắc cốt lõi của điều trị là: không để quá tải, đầy đủ thuốc men, trang thiết bị và nhân lực; mỗi bộ phận phải có người theo dõi, kiểm tra, giám sát và quy trình để tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, cần nhanh chóng chuyển đổi các bệnh viện công lập và huy động thêm các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị theo mô hình bệnh viện tách đôi hoặc chuyển toàn bộ sang điều trị, trường hợp bệnh viện tư nhân không tiếp nhận ca nhiễm, lập biên bản và kiến nghị Bộ Y tế thu hồi giấy phép.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: “Chìa khóa để kiểm soát dịch vẫn là vaccine. Việc bảo đảm tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine có ý nghĩa quyết định chiến lược trong phòng chống dịch từ bị động sang chủ động. TPHCM đã chủ động việc mua vaccine từ sớm và Chính phủ chấp thuận nhưng hiện nay vẫn rất khó khăn về nguồn cung. Các quận, huyện và TP Thủ Đức phải tăng cường thông tin truyền thông, quán triệt đến người dân tinh thần vaccine đã được cấp phép theo quy định về Việt Nam. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất; khắc phục ngay tình trạng kén chọn, chờ đợi vaccine trong khi đang rất khan hiếm vaccine và dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh, làm nhiều người tử vong”. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kêu gọi: “Thành phố mong nhân dân vững tin, đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định chống dịch, để không phụ sự vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch. Gửi gắm tất cả niềm tin nơi cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp và nhất là hệ thống chính trị cơ sở với trách nhiệm của mình, cùng cam kết với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống dịch đã đề ra”.

Để đảm bảo việc giãn cách nghiêm khi kéo dài Chỉ thị 16, các địa phương phải chăm lo hỗ trợ người nghèo, đảm bảo điện, nước, an ninh trật tự, chủ động cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm; đảm bảo không để ai phải thiếu ăn, không ai bị bỏ lại phía sau do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phát huy mạnh mẽ vai trò Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 (Trung tâm An sinh TPHCM) và thí điểm các Trung tâm An sinh tại quận 5, 7 và 12; tiếp tục nhân rộng các trung tâm tư vấn, cứu trợ, gian hàng 0 đồng, phiên chợ nghĩa tình, điểm phát lương thực, thực phẩm miễn phí, đường dây nóng cứu trợ; phát huy mạnh mẽ các tổ chức tình nguyện, thiện nguyện; xây dựng kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng 1 triệu gói cứu tế cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ, tổ chức tiêm vaccine để người dân tại các khu vực trên yên tâm ở lại nơi cư trú trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội.

Tin cùng chuyên mục