Phúc thẩm xét xử vụ án gây hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Quốc tế (I.T.C.)

Chung Thị Mỹ Lệ được giảm 1 năm tù

Chung Thị Mỹ Lệ được giảm 1 năm tù

Ngày 18-1, kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án gây hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Quốc tế (I.T.C.) làm chết 60 người, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND TPHCM, xử tăng án Nguyễn Văn Phương (nguyên chủ vũ trường Blue) từ 4 năm tù lên 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”; tăng án Nguyễn Trọng Cường (nguyên Trưởng Ban quản lý vũ trường Blue) từ 3 năm tù lên 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng 5 bị cáo kháng cáo, chỉ có một mình Chung Thị Mỹ Lệ (nguyên Giám đốc I.T.C.) được giảm án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chung Thị Mỹ Lệ được giảm 1 năm tù ảnh 1

Cháy I.T.C

Theo HĐXX, với vai trò là Giám đốc I.T.C., Chung Thị Mỹ Lệ có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tại tòa nhà I.T.C. Trong quá trình điều hành công việc, Chung Thị Mỹ Lệ đã không kiểm tra việc làm của cấp dưới liên quan đến hoạt động của vũ trường Blue và công tác phòng cháy chữa cháy nên hậu quả đã xảy ra. HĐXX nhận định, án sơ thẩm xử Chung Thị Mỹ Lệ 3 năm tù là thỏa đáng, nhưng xét tại phiên tòa phúc thẩm, Lệ và luật sư đã đưa ra tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX đã giảm án cho Lệ.

Tình tiết giảm nhẹ mới mà Chung Thị Mỹ Lệ đưa ra theo trình bày của LS Phan Trung Hoài (Luật sư bào chữa cho Lệ) tại tòa là: “Mẹ ruột Lệ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến. Chồng Lệ là thiếu tá công an, đã có nhiều thành tích trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, được UBND TPHCM và Bộ Nội vụ tặng nhiều bằng khen”.

HĐXX vẫn giữ nguyên án sơ thẩm đối với Lâm Nghĩa Hòa (chủ tiệm sắt nhận sửa chữa vũ trường Blue, bị án sơ thẩm xử 7 năm tù) và hai thợ hàn Nguyễn Phú Tín, Phan Viết Thanh (hai bị cáo trực tiếp gây ra vụ cháy I.T.C., mỗi bị cáo bị án sơ thẩm xử 5 năm tù). Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên hủy phần án sơ thẩm, buộc I.T.C., Nguyễn Văn Phương và Lâm Nghĩa Hòa có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Công ty Bảo hiểm quốc tế Mỹ (A.I.A.) hơn 7,2 tỷ đồng để điều tra xét xử lại từ giai đoạn sơ thẩm. 

N.H.  

Tin cùng chuyên mục