Cô, trò vất vả đến trường

Để đến được điểm lẻ trường mầm non Trà Xinh tại thôn Trà Ôi (xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), các cô giáo phải men theo đường rừng mới có thể đến được lớp để dạy chữ cho các em vùng cao, vùng sâu.

"Cắt rừng" đến lớp

Nằm ở phía Đông của dãy Trường Sơn nên địa hình của huyện miền núi Trà Bồng có độ dốc rất lớn, đồi núi chiếm phần lớn diện tích. Điểm lẻ của Trường Mầm non Trà Xinh tại thôn Trà Ôi nằm “lọt thỏm” giữa bao la rừng núi, lớp học chỉ có 36 em, ghép các em từ 3-5 tuổi và có 2 cô giáo phụ trách dạy học.

Từ trung tâm xã Trà Xinh để vào điểm trường tại thôn Trà Ôi, các thầy cô phải gửi nhờ xe tại nhà dân dưới tuyến đường bê tông đầu đường đội 4 (thôn Trà Ôi) để bắt đầu chặng đường leo núi băng rừng đến lớp.

Để đến điểm lẻ Trường Mầm non Trà Xinh tại thôn Trà Ôi, đoàn đã đi bộ leo đồi núi gần 5km. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để đến điểm lẻ Trường Mầm non Trà Xinh tại thôn Trà Ôi, đoàn đã đi bộ leo đồi núi gần 5km. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những con đường băng qua đồi núi chỉ gần 5km nhưng rất mất sức do dốc dựng đứng. Các thầy cô phải đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ để vào lớp học. Đó là ngày nắng, còn những ngày có mưa thì con đường này càng trơn trượt và lầy lội.

Những con đường này vào mùa nắng nóng thì đi rất mất sức do dốc, còn mưa thì trơn trượt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những con đường này vào mùa nắng nóng thì đi rất mất sức do dốc, còn mưa thì trơn trượt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các thầy cô ở điểm trường mầm non tại thôn Trà Ôi cho biết, do đường đi hiểm trở nên nhiều người dân ở đây rất khó để tiếp cận y tế. Có rất nhiều người đã không được chữa trị kịp thời nên đã mất để lại con cái nhỏ cho ông bà nuôi. Đó là trường hợp em Hồ Văn Long (4 tuổi) có mẹ mất vì bệnh lao phổi vì không đi chữa trị được. Nhà em Long có 3 anh em, Long là con út đang học tại điểm trường này.

Điểm lẻ Trường Mầm non Trà Xinh tại thôn Trà Ôi nằm dưới chân núi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Điểm lẻ Trường Mầm non Trà Xinh tại thôn Trà Ôi nằm dưới chân núi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô giáo Hồ Thị Tâm cho biết: “Các em ở đội 4 và đội 5 đều đi bộ lên điểm trường để học, các em ở đây học đến chiều thì có phụ huynh đến đón. Vì đi bộ về nhà nên mỗi xóm có 1-2 phụ huynh đến trường dẫn cả nhóm vào xóm là các em tự về đến nhà”.

Thiếu thốn bữa ăn cho em

Điểm lẻ Trường Mầm non Trà Xinh (thôn Trà Ôi) còn nhiều khó khăn. Lớp học của các em chỉ có 1 phòng học, cũng là nơi ăn, nơi ngủ trưa. Phòng sinh hoạt của giáo viên là tận dụng phòng bếp cũ, kê giường để ở lại qua đêm.

Các em trong độ tuổi 3-5, tự gấp chăn mền sau khi ngủ trưa lại tại lớp học. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các em trong độ tuổi 3-5, tự gấp chăn mền sau khi ngủ trưa lại tại lớp học. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô Hồ Thị Tâm cho biết: “Học sinh ở đây là người Ca Dong, ít tiếp xúc với người miền xuôi nên tiếng Việt chưa thành thạo, nhiều lúc giáo viên nói nhưng các em không hiểu phải nhờ người dân giải thích bằng tiếng Ca Dong”.

Cô Võ Thị Thu Huệ - cô giáo bám trụ với điểm trường này đến nay đã gần 9 năm, chia sẻ: “Thôn Trà Ôi rất khó khăn, phụ huynh làm nương rẫy, làm thuê ở các rừng keo, điều kiện vật chất rất thiếu thốn. Các em ở nhà ăn uống rất cực khổ, cha mẹ đi rừng săn bắt và hái rau rừng về nấu ăn, còn quần áo các em mặc thì cô giáo phải đi xin”.

Cô giáo Hồ Thị Tâm chải tóc cho các em sau giấc ngủ trưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô giáo Hồ Thị Tâm chải tóc cho các em sau giấc ngủ trưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trường Mầm non Trà Xinh mặc dù được hỗ trợ từ Nhà nước dành cho học sinh miền núi nhưng do không có bán trú nên không có người nấu ăn. Để có bữa trưa cho trẻ ở lại, phụ huynh cùng nhau đóng góp, thuê người cấp dưỡng gần trường để nấu ăn cho các em mỗi ngày, nếu không thuê được thì các phụ huynh tự phân công thay phiên nhau nấu.

Bánh kẹo tết được đoàn từ thiện quyên góp tặng cho học sinh mầm non tại điểm trường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bánh kẹo tết được đoàn từ thiện quyên góp tặng cho học sinh mầm non tại điểm trường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô Huệ cũng cho biết: “Các em ở điểm trường không bao giờ có được bịch sữa mỗi khi đến lớp; những gói bánh, viên kẹo là điều rất xa xỉ với các em, nên khi có những đoàn từ thiện về cho bánh kẹo là học sinh và thầy cô ở đây rất mừng”.

Cô Nguyễn Thị Ái Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Xinh, cho biết: “Trường có 5 điểm trường lẻ tại các thôn Trà Veo, Trà Ôi và Trà Kem. Trong đó khó khăn nhất là điểm trường tại thôn Trà Ôi, đường xá đi lại, điều kiện vật chất rất khó khăn”.

Tin cùng chuyên mục