Từ ngày 1-7 đến nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phường Điện Bàn Đông tổ chức lấy mẫu tại 3 nghĩa trang liệt sĩ tại phường. Đến chiều 11-7, khi lấy mẫu tại một mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương (mộ số 6, hàng số 1, khu L.), lực lượng phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ.
Các kỷ vật gồm lược chải tóc, chai thủy tinh (nghi là chai dầu gió), gương, một cuốn sổ có dòng chữ “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam” màu đỏ, ví tiền có dòng chữ "Big", 1 viên đạn K54 và khối kim loại đã bị vón cục nghi là dây chuyền bằng nhôm. Đặc biệt, trong cuốn sổ có một tấm hình của chàng thanh niên mang quân phục, qua thời gian đã bị bong tróc mất một nửa khuôn mặt, tay có đeo đồng hồ (có thể là của liệt sĩ).
Ngoài phần mộ trên, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính như tăng võng, thắt lưng.
Theo Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Đông, ở phường có 210 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, gồm 47 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc, 71 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương và 92 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam.
Phường Điện Bàn Đông phấn đấu đến ngày 14-7 này sẽ hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN.