Nhặt sạn văn nghệ

Đạo cụ sai thời điểm lịch sử

VCTV2 tuần qua đã phát sóng bộ phim Nụ tầm xuân của Xưởng Phim truyện Đài Truyền hình Việt Nam, do Bạch Diệp đạo diễn. Trong tập 1, thông qua những chuyện tình đôi lứa, phim đã khắc họa lại một thời hào hùng của quân dân thủ đô vượt qua gian lao thử thách, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trong chiến tranh phá hoại. Chuyện xảy ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20.

Xem đến cảnh “Chị Bích, nhân viên mậu dịch từ hầm trú ẩn trở về cửa hàng sách của mình, thấy trên quầy có một túi dết nhỏ khách hàng ai đó bỏ quên, mở ra kiểm tra chị ngỡ ngàng thấy có hai bó tiền màu đỏ vuông vức”... Và bạn xem đài cũng ngỡ ngàng nhận ra đó là loại tiền 10.000 đồng, mà mãi đầu thập niên 90 Ngân hàng Nhà nước mới phát hành!

Vậy là:
“Chín mươi” tiền mới phát hành,
Sớm thành đạo cụ chuyện tình “bảy mươi”!

TÂN PHONG (Phú Nhuận)

Sai chữ

Trong bài viết Những lời dặn theo suốt cuộc đời của tác giả T.V. đăng trên tạp chí Thế giới Văn hóa số 23 ra ngày 21-6-2007, có một đoạn tác giả trích câu “Bát cơm thiếu mẫu giã ơn ngàn vàng” (được nhắc lại 2 lần) để giải thích “ai cho một bát cơm, ấy là ơn đó quý hơn ngàn vàng”.

Câu ấy phải viết đúng là “Bát cơm phiếu mẫu giã ơn ngàn vàng” kể về cái tích Hàn Tín được bà mẹ giặt áo (gọi là phiếu mẫu) nhường cơm cho ăn lúc mình hàn vi. Về sau Hàn Tín làm đến chức Lỗ Vương, nhớ ơn, đã đem 1.000 lượng vàng tặng bà để đền ơn.

VŨ HUYỀN ĐAM

Ống chích hay bơm kim tiêm

Chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” ngày 4-8-2007 của Đài VTV3 có câu hỏi: “Nêu tên một dụng cụ không được dùng chung để tránh lây nhiễm HIV/AIDS”. Đáp án của chương trình đưa ra là “Bơm kim tiêm”. Người chơi ở vị trí số 1 nhận được câu hỏi này, chị đã giải được 8/10 ô chữ, chỉ còn lại hai chữ B – Ơ, nhưng đành chịu thua, có lẽ do chị là dân Nam bộ (Vũng Tàu). Người miền Nam không ai nói “bơm kim tiêm”, mà là “ống chích” (hoặc ống tiêm).

Ngoài ra, theo tôi, đáp án trên chưa chính xác, bởi vì cái có thể gây lây nhiễm HIV/AIDS chính là cây kim tiêm, chứ cái bơm (ống nhựa) chẳng có tác dụng gì!

Những người tham gia chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” sinh sống ở mọi miền đất nước. Thiết tưởng Ban tổ chức nên chọn câu hỏi và đáp án có tính phổ thông, cả ba miền đều dùng, tránh những từ có tính địa phương, người này hiểu, người kia không hiểu.

BA HIỀN (Q. Bình Thạnh)

Tin cùng chuyên mục