Đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh

Ngày 3-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai... Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt. Quân đội đã tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường; đã tiến hành kiểm tra các vụ việc tồn đọng và các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục răn đe, ngăn ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quân đội…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, đáng lưu ý là còn để xảy ra vụ việc nghiêm trọng; vẫn còn tình trạng bệnh “thành tích”, giấu giếm khuyết điểm; xử lý một số vi phạm, vụ việc phức tạp, nhạy cảm chưa kịp thời, triệt để. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập thể Quân ủy Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết khắc phục bằng được những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng hạn chế, khuyết điểm để thổi phồng, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của quân đội, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ tới công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Vì thế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về quân sự, quốc phòng mà Quân ủy Trung ương đã xác định trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý việc tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức quân đội theo đúng lộ trình đã xác định; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi thành lập, tạo tiền đề để đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tin cùng chuyên mục