
Thành lập từ năm 1992, đến nay Trường THCS Nguyễn Du, Gò Vấp, TPHCM đã bước vào tuổi 14. Mười bốn năm qua, đội ngũ sư phạm nhà trường đã kiên trì vượt lên mọi gian khổ, thử thách để làm nên điều kỳ diệu mà cả nước đều biết đến - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc. Nhân ngày hội mừng kết quả học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp thành phố tổ chức vào ngày 21-4-2006, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân, Hiệu trưởng nhà trường.

Nhà giáo Ưu tú Lê Đức Hân cùng các em thủ khoa, á khoa, học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2005 – 2006.
- Phóng viên: Thưa NGƯT Lê Đức Hân, nhiều ý kiến cho rằng, thành quả đạt được của Trường THCS Nguyễn Du, Gò Vấp trong suốt 14 năm qua đã thật sự tạo nên một “thương hiệu” về đào tạo học sinh giỏi. Ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cùng mọi người?
- NGƯT Lê Đức Hân: Một số thành tích nhà trường Nguyễn Du đạt được trong thời gian qua, trước hết là nhờ coi trọng giáo dục toàn diện.
Phải thật sự chú ý đến giáo dục toàn diện như một biện pháp chứ không chỉ là chủ trương; như điều kiện cần để phát triển chứ không phải là khẩu hiệu.
Phải tạo cho học sinh một cảm hứng toàn diện để các em háo hức đến trường. Làm sao để các em hiểu được “một ngày đến trường là một ngày hạnh phúc”.
Mỗi thầy cô giáo khi đứng trên bục giảng phải xác định rõ rằng, đào tạo học sinh không chỉ học giỏi toán, văn, lý, hóa… mà còn là tiềm năng có thể trở thành cầu thủ bóng đá; danh thủ cờ vua, cờ tướng; nhảy dây, bơi lội…
Muốn làm văn hay thì các em phải có kiến thức về cuộc đời, về những thăng trầm của lịch sử, thời đại; của cuộc sống xa gần, của gia đình và bạn bè. Muốn giỏi toán thì cũng cần biết đến nước cờ hay, biết đọc tiểu thuyết, biết ngâm thơ, đánh bóng bàn, nhảy xa, nhảy cao…
- Muốn làm được những điều này thì phải bắt đầu từ đâu?
- Nói đến giáo dục toàn diện là phải đầu tư cho các phong trào Đoàn, Đội; phải coi các tổ chức này là đặc trưng của trường phổ thông, là một hoạt động để nâng cao chất lượng toàn diện, làm nền cho công tác giáo dục mũi nhọn. Có thể nói, trước khi là học sinh giỏi, xuất sắc của một bộ môn nào đó thì bản thân học sinh phải là học sinh giỏi toàn diện theo yêu cầu của bậc học phổ thông.
- Để có được rất nhiều học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia trong suốt 14 năm qua, các thầy cô giáo nhà trường ắt phải nỗ lực rất lớn?
- Hầu hết giáo viên nhà trường đều rất tận tụy, say mê nghề, âm thầm xây đắp cho nhà trường, gắn bó với học sinh. Đây là điều làm nên sức mạnh tập thể của đội ngũ giáo viên Trường THCS Nguyễn Du. Nhớ những ngày đầu mới thành lập, rất ít giáo viên muốn về trường, bởi cơ ngơi chưa ổn định, lại phải tự đào tạo bồi dưỡng giáo viên.
Tuy nhiên cũng có những giáo viên giỏi đầy nhiệt tình tìm đến trường, như cô Trần Thị Liên Hương, trước đây là tổ trưởng bộ môn toán của Trường Trưng Vương - Hà Nội. Khi ấy cô vào Sài Gòn, dù nơi ăn chốn ở chưa ổn định nhưng cũng đã rất tâm huyết xin được dạy tại trường và cam kết sẽ dạy giỏi. Cô đã không phụ lòng tin cậy đối với mọi người và sau 5 năm công tác xuất sắc, cô đã được đề bạt làm hiệu phó.
Hay như cô Lê Thị Hồng Việt, hiệu phó chuyên môn, trước là tổ trưởng bộ môn văn Trường Năng khiếu Hà Tĩnh. Cô là người đam mê nghề nghiệp, yêu thương học trò như con ruột, nhiều em đã xa trường hàng chục năm vẫn về thăm cô. Cô giáo cũng là người đã từng đoạt giải Viên phấn vàng năm học 1995 – 1996, đoạt giải Võ Trường Toản năm 2000. Và nhiều gương mặt giáo viên khác nữa…
- Nhiều người rất khen ông về biệt tài tổ chức, nhất là việc tập hợp lực lượng sát cánh cùng mình chăm lo cho sự nghiệp đào tạo học sinh giỏi?
- Chắc là do anh em thương mà nói vậy thôi! (cười). Nhưng cũng xin nói rất chân thành, lãnh đạo trường luôn quan tâm hết mực đối với đời sống tinh thần - vật chất của cán bộ, giáo viên. Trong các hoạt động luôn luôn yêu cầu cao nhưng cũng rất nhân hậu, xử lý mọi việc đều thấu tình đạt lý.
Nhà trường đã chú ý đến hoàn cảnh cụ thể của từng người để giúp đỡ về vật chất, nâng cao đời sống, tạo mọi điều kiện tối đa trong phạm vi cho phép của nhà trường nhằm động viên tinh thần an tâm công tác, nhiệt tình gắn bó xây dựng nhà trường thành một đại gia đình giáo dục chất lượng cao.
KHÁNH DUNG
* Liên tục 14 năm 100% học sinh tốt nghiệp - trong đó tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi đứng đầu thành phố. |