Ngày 16-4, hàng ngàn người xuống đường biểu tình tại thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố khác trên khắp nước, đòi hủy bỏ chế độ quân chủ, thiết lập nền dân chủ tại nước này. Liên minh gồm 7 chính đảng đứng ra tổ chức cuộc biểu tình đã bác bỏ lời kêu gọi đối thoại và tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn của nhà vua Gyanendra.
Những người biểu tình yêu cầu nhà vua phải phục hồi nền dân chủ, chấm dứt việc sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình. Hàng trăm người biểu tình quá khích đã tấn công các cửa tiệm, khách sạn và trụ sở các công ty du lịch.
Song song với cuộc biểu tình trên là cuộc tuần hành của hành trăm nhà báo tại trung tâm thủ đô Kathmandu, đòi chính quyền trả tự do cho 20 nhà báo bị bắt giữ trong lúc tham gia cuộc biểu tình hôm 15-4 đòi tự do báo chí. Cảnh sát đã dùng dùi cui giải tán cuộc biểu tình (ảnh), bắt thêm hơn 20 nhà báo quá khích.