

Thiệt hại nặng nhất là thị trấn Tilichiki, hệ thống tải điện, cung cấp nước nóng và điện thoại ở đây bị gián đoạn. Sân bay chính của Koryakiya bị hư hại, hiện chỉ có thể tiếp nhận máy bay lên thẳng. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại khu tự trị Koryakiya. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã triển khai hoạt động cứu hộ.
Theo Phó Giám đốc Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga E. Rogogin, trung tâm địa chấn của trận động đất nằm ở phần đất liền chứ không phải ngoài biển, do đó không gây ra sóng thần.
Năm 1952, trận động đất cũng với cường độ như lần này tại Kamchatka đã gây ra sóng thần, phá hủy toàn bộ thành phố Severocurinsk, làm 14 nghìn người thiệt mạng.
V.Q (Theo TTXVN)