Dông lốc thổi bay hàng trăm mái nhà

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 29-4, tình trạng mưa, dông lốc, mưa đá vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương, làm hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại nặng.
Nhà ở của người dân bị tốc mái. Ảnh: Nhân dân
Nhà ở của người dân bị tốc mái. Ảnh: Nhân dân

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, rạng sáng 29-4, ở các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên xuất hiện mưa dông với sức gió giật đến cấp 8, khiến 170 nhà dân bị tốc mái, 3 cơ sở bóc ván gỗ và chế biến tinh dầu quế, hơn 10 phòng học, nhà công vụ của các trường học bị tốc mái và đường dây 35kV bị hư hỏng.

Tại huyện Bảo Thắng, dông lốc hoành hành tại các xã Phong Niên, Xuân Quang, Sơn Hải, Phú Nhuận, Sơn Hà. Trong đó, tại xã Xuân Quang, hơn 130 nhà dân, 2 cơ sở sản xuất ván gỗ bị tốc mái, nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc bị hư hỏng, làm trên 900 con gia cầm bị chết; hàng chục hécta hoa màu, cây ăn quả bị gãy đổ… Tại huyện Bảo Yên, lốc xoáy đã quét qua 2 xã Thượng Hà, Vĩnh Yên làm 18 ngôi nhà bị hư hỏng.

Còn tại tỉnh Thanh Hóa, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa làm 58 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 2 nhà sàn lớn bị sập và 15 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 41 nhà bị tốc mái trên 50%. Lốc xoáy cũng khiến cây đổ làm ảnh hưởng đến mái nhà 2 tầng của trường tiểu học và trường mầm non. Rất may không có thiệt hại về người.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tình hình thời tiết đang rất phức tạp, diễn tiến trái chiều ở các vùng miền với nắng nóng cục bộ và mưa đá, dông lốc. Do áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc xuống phía Nam nên trong ngày 30-4 và 1-5, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại miền Trung, nắng nóng vẫn đang tiếp diễn. Dự báo, do ảnh hưởng rìa Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên ngày 30-4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, riêng vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39°C.

Tin cùng chuyên mục