Cũng theo sở, thời gian qua, mỗi năm tỉnh Đồng Tháp đưa khoảng 1.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; riêng năm 2019 đưa hơn 2.000 người đi lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc… với mức thu nhập bình quân từ 25-35 triệu đồng/người/tháng. Đồng Tháp cũng là địa phương dẫn đầu vùng ĐBSCL về xuất khẩu lao động.
Đại diện các công ty tại TPHCM chuyên cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài cho biết, hiện nay nhu cầu lao động ở Nhật Bản đang thiếu nhiều và các ngành chức năng ở Nhật Bản thông tin, nếu tình hình dịch Covid-19 được khống chế thì tháng 7-2020 sẽ tiếp nhận người lao động các nước (trong đó có Việt Nam) trở lại làm việc.
Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khẳng định, chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã mang lại những kết quả tích cực trên nhiều mặt, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn, trang bị thêm về kiến thức và kỹ năng lao động cho người dân. UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương, cần phối hợp chặt với các đơn vị cung ứng lao động, khẩn trương tuyển chọn, giới thiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là tại Nhật Bản trong thời gian tới.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thăng trầm làng đá Non Nước
-
Ưu tiên hàng đầu cho an toàn thông tin cá nhân
-
Tặng quà và khám chữa bệnh cho 300 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
-
Tự phát mở hẻm, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp
-
Bình Dương, Bình Phước đẩy nhanh thẩm định, giải ngân hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động
-
Tư vấn pháp luật cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
-
Tính toán hiệu quả trong triển khai kế hoạch đầu tư công
-
Còn xảy ra lỗi không nhận diện thẻ trong thu phí không dừng trên cao tốc
-
TP Quy Nhơn: Làm đường gây thất thoát ngân sách trên 4,7 tỷ đồng
-
Đức cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh