Đức chi 1.000 tỷ EUR để giảm khí CO2

Liên đoàn Các ngành công nghiệp BDI của Đức vừa công bố bản thảo một nghiên cứu cho biết nước này sẽ phải chi hơn 1.000 tỷ EUR (khoảng 1.200 tỷ USD) mới có thể đạt ngưỡng dưới của mục tiêu giảm lượng phát thải khí carbon dioxide (CO2) vào năm 2050 của Liên minh châu Âu (EU). 
Năm 2011, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố lộ trình xây dựng một nền kinh tế ít phát thải khí carbon vào năm 2050, với đề xuất cắt giảm tới 80%-95% lượng khí thải so với năm 1990.
Bản thảo nghiên cứu trên cho rằng việc đạt mục tiêu giảm 80% lượng khí thải vào năm 2050 là có tính khả thi về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, nước Đức sẽ phải đối mặt với một bài toán chi tiêu hóc búa chưa có lời giải để có thể đạt mục tiêu giảm tới 95% lượng khí CO2 gây ô nhiễm môi trường, do còn phải tính tới rất nhiều chi phí phát sinh.
Bản thảo nghiên cứu do Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting và Hãng nghiên cứu Prognos soạn thảo trong nhiều tháng. 

Tin cùng chuyên mục