Vụ PMU18

Gia hạn 4 tháng để điều tra thêm

* Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa bị thay đổi sang tội đưa hối lộ

* Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa bị thay đổi sang tội đưa hối lộ

Tiếp tục điều tra vụ án tham nhũng tại PMU18, theo yêu cầu của Viện KSNDTC, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó Chánh Văn phòng PMU18) và Lương Mạnh Hoa (lái xe của Bùi Tiến Dũng) sang tội “đưa hối lộ”. Quyết định này đã được Viện KSNDTC phê chuẩn.

Trước đó, hai bị can nói trên bị khởi tố về hành vi môi giới hối lộ, vốn có khung hình phạt nhẹ hơn tội đưa hối lộ. Sau khi cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng bị bắt, Bùi Tiến Dũng (Dũng “tổng”) đã điện thoại “cầu cứu” Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế”) nhờ lo chạy tội. Khi được Tôn Anh Dũng nhận lời, Dũng “tổng” lập tức điện thoại chỉ đạo Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa đi thuê phòng nghỉ chờ Dũng “Huế” ra Hà Nội để đưa 30.000 USD cho Dũng đi lo việc.

Chiều 14-12-2005, Dũng “Huế” ra đến Hà Nội gặp Tiên và Hoa ở khách sạn Guoman. Tại đây, Tiên và Hoa đã đưa cho Dũng “Huế” 30.000 USD để “lo việc”. Theo lời khai, Dũng “Huế” đã từng mang 30.000 USD này đến nhà thiếu tướng Cao Ngọc Oánh nhưng chưa đưa số tiền định chạy án này cho tướng Oánh. Như vậy, sau Tôn Anh Dũng, hai bị can Vũ Mạnh Tiên và Lương Mạnh Hoa cũng chính thức được chuyển tội danh theo đúng với bản chất tội phạm mà các bị can này đã thực hiện.

Liên quan đến vụ án này, Viện KSNDTC đã chính thức gia hạn điều tra vụ án lần thứ hai với thời hạn 4 tháng (từ ngày 2-11 đến 2-3-2007) đối với vụ án tại PMU18. Việc gia hạn điều tra này nhằm giúp CQĐT có thêm thời gian để chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến và các đối tượng khác. Trong quyết định gia hạn điều tra vụ án này, Viện KSNDTC yêu cầu CQĐT, trên cơ sở kết quả giám định chất lượng công trình của các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5 thuộc dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 (do PMU18 làm đại diện chủ đầu tư) có dấu hiệu sai phạm làm thất thoát tài sản, cần thu thập chứng cứ để tiếp tục mở rộng vụ án.

Trong khi đó, liên quan đến việc rút thượng tá Nguyễn Văn Hưng (Phó trưởng Phòng 9, C14) khỏi ban chuyên án, theo một nguồn tin, việc thay đổi điều tra viên này bị đánh giá là tương đối chậm trễ. Và, rất có thể sự chậm trễ này sẽ phát sinh những hậu quả pháp lý, gây mất thời gian trong quá trình điều tra vụ án này. Nguyên nhân khiến ông Hưng bị rút ra khỏi Ban chuyên án là do có dư luận ông Hưng liên quan đến việc chạy án cho Bùi Tiến Dũng. Theo một nguồn tin, từ trại tạm giam, Bùi Tiến Dũng đã viết đơn tố cáo một cán bộ tên H. đang công tác tại C14 có liên quan đến việc chạy án cho nguyên tổng giám đốc này.

NAM QUỐC

Tin cùng chuyên mục