Giải thưởng HTV Awards lần 3: Tranh cãi không đáng có, nếu...

Đã đến lần thứ 3, mỗi năm giải thưởng HTV Awards đều có ghi nhận ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp – là những nhà báo phụ trách lĩnh vực văn hóa – văn nghệ của nhiều báo, để giải thưởng khách quan hơn và phù hợp với tình hình thực tế. Năm đầu, không có hạng mục cải lương, sau đó đã có phần bình chọn cho hạng mục này. Tuy nhiên trong lần bình chọn thứ 3, có đôi điều chưa mấy thỏa đáng.
 
Danh sách BTC đưa cho các nhà báo là một danh sách tổng hợp gồm 89 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên của 3 lĩnh vực: ca nhạc, sân khấu và phim truyện truyền hình; mỗi lĩnh vực có 3 hạng mục. Các nhà báo sẽ bình chọn ra top 5 từ danh sách này, sau đó khán giả mới bình chọn lại. Ở đây, lẽ ra BTC cần trao đổi trước và phối hợp chặt chẽ hơn với các nhà báo theo hướng nhà báo có kinh nghiệm chuyên sâu mảng nào thì bình chọn cho mảng ấy, ắt sẽ chính xác hơn, hợp lý hơn.

Thêm vào đó, có một vài thắc mắc về tiêu chí của BTC để ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên được xếp vào danh sách cho báo chí bình chọn, có một vài trường hợp hình như chưa xếp đúng với tên gọi hoặc tại sao chọn diễn viên trong phim này, mà không phải phim khác v.v…?!

Trường hợp diễn viên Huỳnh Đông trong phim Một ngày không có em lẽ ra là vai nam chính, nhưng lại xếp vào hạng mục diễn viên phụ? Quyền Linh rất ấn tượng trong vai phụ – ông Thông trong Một ngày không có em lại không đưa vào danh sách bình chọn?

Theo ông Nguyễn Chí Tân, Phó Tổng Giám đốc HTV, Trưởng BTC HTV Awards: “Giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp của các anh chị nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên trong các chương trình phát sóng của đài một năm qua. Ghi nhận các đóng góp này tạm xem là có hai phần: phần cứng và phần mềm. Phần cứng là những đóng góp ghi nhận được bằng trực quan (tham gia nhiều, ít); phần mềm là những đánh giá qua cảm nhận của những người trực tiếp quản lý và thực hiện chương trình (thái độ, ý thức làm việc).

Danh sách đưa cho các nhà báo bình chọn chúng tôi lấy từ chính các phòng, ban phụ trách lĩnh vực đó. Nghĩa là phim lấy từ TFS, ca nhạc từ phòng Ca nhạc, sân khấu từ phòng Sân khấu. Đó là những nơi quản lý, sản xuất cả một năm nên đánh giá của họ là chính xác”.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Hãng phim TFS cho rằng: “Việc xếp diễn viên vào vai chính – phụ là theo bảng phân vai của kịch bản phim. Khán giả xem phim thấy diễn viên ấy xuất hiện nhiều thì cho là chính, đó là đánh giá thuộc về cảm tính. Chúng tôi làm việc theo kịch bản”.
 
Thật ra, nếu có việc trao đổi với phóng viên của từng lĩnh vực trước khi đưa ra danh sách bình chọn chính thức cho các nhà báo, chắc sẽ không có những thắc mắc này.

Việc tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ cho truyền hình là điều tốt và rất đáng ghi nhận, nhưng nếu được cân nhắc, lựa chọn kỹ càng ngay từ những khâu đầu tiên, sẽ làm cho giải thưởng thuyết phục và có ý nghĩa hơn. Và vẫn có chút tiếc nuối, sao giải thưởng HTV Awards không có hạng mục cho MC? Truyền hình với rất nhiều chương trình giải trí, đồng nghĩa với việc có rất nhiều MC cho các chương trình này.

MC cũng giữ vai trò không nhỏ trong việc làm cho chương trình thành công. Mong sao, năm tới, sẽ có giải thưởng dành cho MC trong HTV Awards

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục