Hà Lan và Đức nêu điều kiện tiếp nhận người di cư

Ngày 2-1, Hà Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận một số lượng hợp lý trong 32 người di cư từ tàu Sea-Watch 3 giải cứu trên Địa Trung Hải với điều kiện các nước châu Âu khác cũng phải có những hành động tiếp nhận tương tự. 

Ban đầu Hà Lan cùng với Italy, Malta và Tây Ban Nha đã từ chối tiếp nhận 32 người di cư được Sea-Watch 3 cứu từ ngày 22-12 vừa qua. Một tuần sau, Chính phủ Đức cho biết Berlin sẽ chỉ tiếp nhận một số người di cư nếu các nước châu Âu khác cũng có thiện chí như vậy.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) vừa bắt giữ 2 nghi phạm tổ chức đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh bằng đường biển. 2 nghi phạm, một là người Iran 33 tuổi và một là người Anh 24 tuổi, đã bị bắt tại Manchester. 

Vụ bắt giữ xảy ra sau khi Chính phủ Anh cho tái triển khai các tàu tuần tra trên biển đi từ Địa Trung Hải trong bối cảnh gia tăng số người tìm cách vào Anh qua tuyến đường biển này. 

Tin cùng chuyên mục