Hà Nội khẩn cấp tìm người tới chợ đầu mối phía Nam khi có 1 người bán trứng mắc Covid-19

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đã đến hoặc mua trứng tại dãy hàng trứng (cạnh nhà điều hành ban quản lý chợ) chợ đầu mối phía Nam trong khung giờ từ 4 giờ - 12 giờ từ ngày 20 tới 27-7 tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế...

Ngày  28-7, ngay sau khi ghi nhận một người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông báo khẩn tìm người đã đến hoặc mua trứng tại dãy hàng trứng (cạnh nhà điều hành ban quản lý chợ) chợ đầu mối phía Nam trong khung giờ từ 4 giờ - 12 giờ từ ngày 20 tới 27-7. Theo thông báo của CDC Hà Nội, những người đã đến địa điểm này trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số: 024.36332628 (Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai); 0969.082.115 hoặc số 0949396115 (CDC Hà Nội) để được tư vấn.

Cùng với đó, lực lượng chức năng của quận Hoàng Mai cũng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ chợ đầu mối phía Nam, yêu cầu dừng hoạt động. Đồng thời khẩn trương xét nghiệm sàng lọc những người bán hàng tại chợ và thông báo tìm những người mua hàng liên quan để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Hà Nội khẩn cấp tìm người tới chợ đầu mối phía Nam khi có 1 người bán trứng mắc Covid-19 ảnh 1 Chợ đầu mối phía Nam của Hà Nội bị phong tỏa, dừng hoạt động sau khi có người bán hàng tại đây mắc Covid-19

Tính đến trưa cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 35 trường hợp mắc mới Covid-19 mới, trong đó có 1 trường hợp được phát hiện sau sàng lọc ho sốt tại cộng đồng. Đó là bệnh nhân N.T.M (nữ, 60 tuổi, ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai), là người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam. Ngày 26-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, tới ngày 27-7 đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 

Tin cùng chuyên mục