Hậu Giang: Những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình

“Đây là số nông sản từ sự đóng góp của các doanh nghiệp và cán bộ công chức tỉnh, nhằm góp một phần hỗ trợ người dân TPHCM vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19”, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết. 
Hậu Giang: Những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình

Chiều ngày 6-8, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành việc đón 22 người dân Hậu Giang đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM về địa phương.

Người dân Hậu Giang tập trung ở Bến xe miền Tây để trở về quê

Đây là những người đang gặp khó khăn có nguyện vọng trở về Hậu Giang và được bố trí cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung thiết lập ở Trường Đại học Cần Thơ khu Hòa An (huyện Phụng Hiệp).

Cũng trong ngày 6-8, tỉnh Hậu Giang đã chuyển hơn 8 tấn hàng nông sản ủng hộ người dân  TPHCM.
Hơn 8 tấn nông sản của Hậu GIang đã trao tặng tại Liên Đoàn Lao Động TP Thủ Đức sáng 6-8
Hậu Giang: Những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình ảnh 3 Nông dân huyện Long Mỹ - Hậu Giang gửi tặng khóm Cầu Đúc, chuối cho người dân TPHCM gặp khó khăn

Theo đó, hơn 8 tấn nông sản, gồm: 2 tấn gạo; 1,5 tấn chanh không hạt; 1,5 tấn đu đủ; 3 tấn dưa lê; 300kg cá thát lát và 5.000 trứng vịt được giao tại Liên Đoàn Lao Động TP Thủ Đức.

“Đây là số nông sản từ sự đóng góp của các doanh nghiệp và cán bộ công chức tỉnh, nhằm góp một phần hỗ trợ người dân ở thành phố vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19” – ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết.  

Tin cùng chuyên mục