Hỗ trợ khẩu trang, miếng ngăn giọt bắn cho nhân viên y tế Đà Nẵng

Ngày 11-8, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM phối hợp Công ty TNHH Long Thủy trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang nhựa XC99 và 10.000 miếng ngăn giọt bắn cho bác sĩ, nhân viên y tế cùng cán bộ công đoàn chuyên trách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Công đoàn TPHCM nhận khẩu trang từ Công ty TNHH Long Thủy
Ông Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Công đoàn TPHCM nhận khẩu trang từ Công ty TNHH Long Thủy

Dịp này, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM cùng Công ty TNHH Long Thủy cũng trao tặng 500 chiếc khẩu trang nhựa XC99 cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại TPHCM. Tổng kinh phí trao tặng gần 500 triệu đồng.

Hỗ trợ khẩu trang, miếng ngăn giọt bắn cho nhân viên y tế Đà Nẵng ảnh 1 Trao khẩu trang cho đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM 
Theo ông Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM, đây là hoạt động cùng chung tay chia sẻ với cộng đồng khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Khi tình hình xã hội đang khan hiếm khẩu trang, trung tâm đã kết nối với các đơn vị để hỗ trợ khẩu trang cho đội ngũ y bác sĩ và cán bộ công đoàn chuyên trách ở TP Đà Nẵng và TPHCM. Với thiết kế hoàn toàn mới, loại khẩu trang này sẽ giúp những cán bộ ở tuyến đầu chống dịch thêm an tâm và vững lòng.

Tin cùng chuyên mục