
Tại huyện vùng cao A Lưới (TP Huế), Huyện đoàn đã thành lập 3 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với gần 50 tình nguyện viên, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ 436 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Theo Bí thư Huyện đoàn A Lưới Trần Toàn, ngoài việc túc trực thường xuyên tại các điểm thi, lực lượng tình nguyện còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phát bánh mì, nước uống, sữa; hỗ trợ bữa trưa và nơi nghỉ trưa cho thí sinh; thậm chí sẵn sàng đưa đón các em nếu cần.

Tại Hà Tĩnh, các hoạt động tiếp sức mùa thi cũng được triển khai đồng bộ và quy mô lớn. Tỉnh đoàn đã thành lập 36 đội hình với hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ ở tất cả các điểm thi trên địa bàn.
Từ việc dọn dẹp vệ sinh khu vực thi, bố trí điểm gửi xe, giữ đồ, chuẩn bị nước uống, quạt mát, che nắng... đến việc treo băng rôn, khẩu hiệu nhằm tạo không khí cổ vũ tinh thần cho thí sinh, mọi khâu đều được thực hiện chu đáo. Nguồn lực hỗ trợ cũng được huy động mạnh mẽ với gần 200 triệu đồng, bao gồm gần 400 thùng nước, 300 thùng sữa và 1.000 chiếc quạt nhựa được trao cho các đội hình tình nguyện.
Ngoài ra, chương trình “Nghị lực mùa thi” do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đã kịp thời động viên, trao tặng phần quà cho 25 thí sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Nghi Xuân, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ và TP Hà Tĩnh, với tổng trị giá gần 15 triệu đồng.
Tại Trường THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), những ngày sát kỳ thi, nhà trường vẫn duy trì lịch học nghiêm túc và tăng cường ôn tập cho 6 học sinh nội trú người Cơ tu.
Từ ngày 21-6, sau giai đoạn ôn trực tuyến, các em đã trở lại khu nội trú để được giáo viên trực tiếp hướng dẫn hệ thống kiến thức và luyện đề theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mỗi ngày, học sinh học 3 buổi, với 4 ca ôn tập liên tục. Nhà trường đặc biệt quan tâm đời sống sinh hoạt: tiền ăn được tăng gấp đôi lên 80.000 đồng/ngày để cải thiện bữa ăn, giáo viên đóng góp gần 3 triệu đồng mua sữa, trái cây, trà sữa bổ sung dinh dưỡng. Bếp ăn tập trung được duy trì ngay trong trường, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho học sinh.
