Hòa thượng Dương Nhơn viên tịch

Chiều 5-10, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, do tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng Dương Nhơn đã viên tịch vào hồi 1 giờ 17 ngày 3-10, tại chùa Canda Sophone Prếk On Đơk, hưởng thọ 93 tuổi (1930 - 2023), 73 hạ lạp.

Hòa thượng Dương Nhơn, Pháp danh Aggajàti, sinh ngày 20-2-1930, là Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nguyên Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, nguyên Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pàli Trung cấp Nam bộ. Hòa thượng trụ trì chùa Canda Sophone Prếk On Đơk (chùa Cần Đước - Sóc Trăng).

Thông tin từ Bộ Nội vụ, Hòa thượng Dương Nhơn đã viên tịch hồi 1 giờ 17 ngày 3-10, tại chùa Canda Sophone Prếk On Đơk

Thông tin từ Bộ Nội vụ, Hòa thượng Dương Nhơn đã viên tịch hồi 1 giờ 17 ngày 3-10, tại chùa Canda Sophone Prếk On Đơk

Là một vị chức sắc cao cấp trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Dương Nhơn có uy tín lớn trong đồng bào Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer.

Trong suốt cuộc đời tu hành, Hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng, ni, Phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vì cộng đồng.

Những đóng góp của Hòa thượng với đất nước đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2007; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc năm 2009; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2011; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Lễ viếng chính thức từ 13 giờ ngày 3-10 đến hết ngày 5-10. Lễ truy điệu được cử hành vào hồi 17 giờ ngày 6-10. Lễ trà tỳ vào hồi 19 giờ ngày 6-10 trong khuôn viên chùa Canda Sophone Prếk On Đơk.

Tin cùng chuyên mục