Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Trương Duy Nhất

Sau 10 phút mở phiên tòa, trong phần thủ tục, hội đồng xét xử thông báo phải hoãn do vắng luật sư của bị cáo Trương Duy Nhất và những người liên quan, lịch mở lại được dời tới ngày 9-3.  
Bị cáo Trương Duy Nhất tại phiên tòa sáng nay. Nguồn: VOV
Bị cáo Trương Duy Nhất tại phiên tòa sáng nay. Nguồn: VOV

Ngày 28-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan tới bị cáo Trương Duy Nhất (cựu Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại khu vực Trung Trung bộ) ra xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, sau 10 phút mở phiên tòa, trong phần thủ tục, hội đồng xét xử thông báo phải hoãn do vắng luật sư của bị cáo Trương Duy Nhất và những người liên quan, lịch mở lại được dời tới ngày 9-3.  

Theo cáo trạng, trong vụ án này, bị cáo Trương Duy Nhất đã có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ đồng khi để Phan Văn Anh Vũ mua nhà đất công sản không đúng đối tượng. Khung hình phạt cho bị cáo Trương Duy Nhất trong vụ án này từ 10 đến 15 năm tù.

Tin cùng chuyên mục