Cảnh báo năm 2008 có thể bất ổn an ninh mạng của Việt Nam

Hơn 80% website có nguy cơ bị tấn công

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Công an), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, thuộc Bộ TT-TT) và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Thế giới an ninh bảo mật năm 2008 (Security World 2008) với chủ đề “Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác an ninh bảo mật”.

Theo Trung tâm an ninh mạng BKIS, hiện có hơn 80% website của các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ bị tấn công. Năm qua, hơn 33 triệu máy tính bị đã bị nhiễm các loại virus, gây thiệt hại tới 2,4 tỷ đồng. Các thiết bị di động và thiết bị nhúng cũng đã xuất hiện virus lây lan và mã độc. Ngay trong tháng 1-2008, virus “Gaixinh” đã “nổ phát súng” đầu tiên khiến cho gần 30.000 máy tính Việt Nam bị lây nhiễm.

Sau đó một tháng, lại có tới 3,1 triệu PC bị nhiễm virus và hơn 1.000 virus mới xuất hiện. Gần đây nhất là virus “Trần Quán Hy” lợi dụng sự kiện ảnh “nóng” của Trần Quán Hy và một số ngôi sao điện ảnh Hồng Công, đã tấn công vào 1.000 chiếc máy tính ở Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Công an), năm 2008 vẫn được coi là năm “báo động đỏ” đối với an ninh mạng Việt Nam. Sự lan tràn của virus không chỉ vì mục đích phá hoại, gây mất mát lớn về kinh tế, mà còn dùng để kiếm tiền, trục lợi và là công cụ cạnh tranh thiếu lành mạnh trong kinh doanh (đánh sập website và hệ thống máy tính của đối thủ cạnh tranh).

Trần Bình

Tin cùng chuyên mục