Nguyễn Hữu Lĩnh và Phạm Quốc Thái
(SGGPO).- Hôm nay 11-7, TAND TPHCM đã tiến hành xét xử Nguyễn Hữu Lĩnh (SN 1967, ngụ quận 10) và Phạm Quốc Thái (em vợ của Lĩnh, SN 1981, ngụ quận 10) cùng về tội “Giết người”. Đứng trước vành móng ngựa, hai bị cáo Lĩnh và Thái thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 19-9-2006, các anh K.T., T.P.H. (Việt kiều Mỹ) cùng một nhóm bạn đến khách sạn V.T. trên đường Lê Hồng Phong quận 10 thuê phòng. Thấy khách không có đủ giấy tờ tùy thân nên Lĩnh – lúc này đang trực tại quầy tiếp tân của khách sạn – không đồng ý cho nam, nữ thuê chung một phòng mà yêu cầu phải thuê hai phòng riêng biệt, dẫn đến cự cãi, xô xát giữa anh K.T. và Lĩnh.
Dù được mọi người can ngăn nhưng cuộc ẩu đả vẫn xảy ra, lần này có thêm sự tham gia của anh T.P.H. và Thái. Anh T.P.H. dùng thang sắt đánh Thái nhưng lại trúng vào bà Trương Thị Cúc (mẹ của Thái), sau đó tiếp tục dùng thang sắt đánh Lĩnh rồi bỏ chạy khỏi khách sạn. Lúc này, Lĩnh và Thái dùng cây gỗ quay lại đánh tới tấp vào đầu, mặt, tay, chân của anh K.T khiến anh K.T. bị ngất xỉu. Theo kết quả giám định pháp y, anh K.T. bị thương tật 20% vĩnh viễn, anh T.P.H. bị thương tật 1% vĩnh viễn, bà Cúc bị thương tật 1% vĩnh viễn, Lĩnh bị thương tật 2% vĩnh viễn, Thái bị thương tật 5% vĩnh viễn.
Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định: tội phạm của các bị cáo gây ra rất nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc cho thuê phòng ngủ mà các bị cáo sẵn sàng dùng cây gỗ đánh nạn nhân, nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Tuy nhiên xét thấy người bị hại có phần lỗi khi ra tay tấn công trước, dùng thang đánh bà Cúc bị thương khiến cho các bị cáo bị kích động, các bị cáo lần đầu phạm tội, khai báo thành khẩn nên HĐXX quyết định giảm một phần hình phạt cho các bị cáo. Từ đó HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo mức án 3 năm tù.
Về phần dân sự, mặc dù thời gian nằm bệnh viện chỉ gần 2 tuần và chi phí điều trị chỉ hơn 35 triệu đồng nhưng tại phiên tòa, anh K.T. yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho mình 50.000 USD (tính luôn cả tiền thuốc men, tiền lương 4 tháng bị mất do không về Mỹ làm việc được). Nhận thấy yêu cầu này không hợp lý, HĐXX chỉ buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.
* Cùng ngày, TAND TPHCM cũng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trường Thuận (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 8 năm tù về tội “Giết người”. Tối ngày 26-4-2007, chỉ từ việc không nhường đường khi lưu thông, giữa N.T.Thọ (em trai bị cáo Thuận) và nhóm bạn của anh L.Q.Trọng xảy ra xô xát. Thấy em trai mình bị chảy máu ở đầu và nghe em mình thuật lại việc bị đánh, bị cáo Thuận tức giận, lấy 3 cây mã tấu đi đánh trả thù.
Phát hiện đối phương đang đứng ở một cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh, Thuận xông tới chém nhiều nhát vào người anh Trọng. Chỉ đến khi nghe người dân hô “Công an” Thuận mới bỏ mã tấu chạy trốn, sau đó ra cơ quan công an đầu thú. Kết quả giám định y pháp cho thấy anh Trọng bị thương tật 13% vĩnh viễn. Cuộc ẩu đả trước đó cũng để lại thương tật 3% vĩnh viễn cho Thọ.
Ái Chân