Huyện miền núi của Phú Thọ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối 20-10, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.
Huyện miền núi của Phú Thọ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Sơn và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy Đặng Quang Huy đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 190 năm thành lập và phát triển huyện Thanh Sơn. Theo đó, Thanh Sơn là vùng đất cổ, vùng đất giao thoa hai nền văn hóa Việt - Mường. Thanh Sơn là vùng đất tiếp giáp với Phong Châu - Kinh đô của các Vua Hùng dựng nước, được thế hệ người Việt khai phá và xây dựng từ rất sớm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh chân dung Bác Hồ và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân huyện Thanh Sơn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh chân dung Bác Hồ và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân huyện Thanh Sơn

Ông Đặng Quang Huy cũng cho biết, từ thời Hùng Vương dựng nước, Thanh Sơn thuộc đất Bộ Văn Lang, một trong 15 bộ trung tâm của nước Văn Lang. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính và thay đổi tên gọi khác nhau, đến mùa Thu năm 1833, dưới triều đại nhà Nguyễn, năm Minh Mệnh thứ 14 đã cho tách huyện Thanh Xuyên của tỉnh Hưng Hóa thành hai huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy. Huyện Thanh Sơn chính thức có tên từ ngày đó với trụ sở đặt tại làng Phương Giao thuộc xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy ngày nay.

Sau 190 năm xây dựng và phát triển, từ một huyện miền núi nghèo, xuất phát điểm thấp, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong huyện đạt được kết quả toàn diện, tạo sự chuyển biến sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Đến nay, huyện đã có 6 xã, 129 khu đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều dự án được đầu tư và đi vào sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu ngân sách; các tuyến giao thông nội bộ, đối ngoại được đầu tư xây dựng và nâng cấp như tuyến đường Thục Luyện - Võ Miếu, đường liên huyện Thanh Sơn - Thanh Thủy, đường Tất Thắng - Sơn Thủy (huyện Thanh Thủy); cầu Yên Lương, cầu Võ Miếu, Văn Miếu, cầu 30-4, cầu Vàng... các thiết chế hạ tầng văn hóa, xã hội được xây dựng mới hoặc cải tạo và nâng cấp đồng bộ... đã tạo nên một sức sống mới, diện mạo mới cho quê hương Thanh Sơn.

Với những thành tích và kết quả đã đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như năm 2003 - cùng dịp Kỷ niệm 170 năm thành lập huyện, Thanh Sơn vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đức Lương trực tiếp trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; năm 2009 Thanh Sơn được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 2013 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập huyện.

Các chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Các chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu đề nghị, trong thời gian tới, huyện Thanh Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra. Trong đó đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng bức tranh chân dung Bác Hồ và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân huyện Thanh Sơn vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục