
Theo Reuters, người phát ngôn Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Gerry Rice xác nhận Hy Lạp vào ngày 20-7 đã trả toàn bộ số nợ gần 2 tỷ EUR cho IMF và IMF sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế.
Thông tin khá lạc quan về tình hình Hy Lạp đã khiến giá vàng thế giới trong ngày 21-7 tăng nhẹ trở lại khoảng 0,6%, tức trên mức 1.100USD/ounce sau khi mất giá hơn 4% vào ngày 20-7, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua với 1.080 USD/ounce. Lượng vàng bán ra trong ngày 20-7 ở New York và Trung Quốc lên mức kỷ lục 33 tấn.

Người dân xếp hàng chờ vào ngân hàng rút tiền ở Athens
Ngày 21-7, Chính phủ Hy Lạp đã đệ trình Quốc hội nước này thêm một dự luật về các biện pháp cải cách khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế nhằm mở đường cho việc khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến gói cứu trợ thứ ba dành cho Athens. Đây là dự luật thứ hai liên quan đến các biện pháp thắt chặt chi tiêu mà Thủ tướng Alexis Tsipras trình lên Quốc hội chỉ trong vòng một tuần qua.
Theo điều khoản của các chủ nợ, Hy Lạp phải tiến hành những thay đổi sâu rộng về luật lao động, tiền lương, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại thuế khác. Chỉ khi đó, các nước thành viên khác trong Eurozone mới bắt đầu xem xét cấp cho Athens gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ EUR (96 tỷ USD).
HUY QUỐC
Các tin, bài viết khác
- Lên kế hoạch mở tuyến xe buýt Thái Lan - Lào - Việt Nam
- Nga đề xuất dự thảo nghị quyết LHQ về MH17
- Nhật Bản lên án hành vi của Trung Quốc ở biển Đông
- Brazil: Nhiều doanh nhân dính vào tham nhũng tại Petrobras
- Ngân hàng của khối BRICS đi vào hoạt động
- Trung Quốc: Nổ lớn tại công viên, 24 người thương vong
- Nguyên Chánh Văn phòng Trung ương ĐCS Trung Quốc bị bắt và bị khởi tố
- Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua
- Triều Tiên từ chối đề nghị đối thoại của Hàn Quốc
- Pháp kêu gọi lập chính phủ Eurozone