Ngày 7-4, các máy bay trực thăng của Israel đã bắn tên lửa vào một khu vực gần trại tỵ nạn Jabaliya của người Palestine ở miền Bắc Dải Gaza. Đây là diễn biến xấu nhất kể từ khi 2 bên thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11 năm ngoái.
Người phát ngôn quân đội Israel cho biết máy bay của họ bắn tên lửa sau khi phát hiện những dấu hiệu khả nghi ở gần khu vực hàng rào an ninh. Nhóm vũ trang Jihad cũng thừa nhận các tay súng của họ và các nhóm khác đang gia tăng họat động gần khu vực này. Lực lượng an ninh Israel cho biết, các nhóm vũ trang Hồi giáo Palestine hiện đang cố gắng nâng cấp các cơ sở vũ khí của họ gần biên giới giữa Gaza và Israel để chuẩn bị cho những cuộc đối đầu trong tương lai.
Trong thông tin liên quan, ngày 6-4, Nga ra lời kêu gọi các nước phương Tây sớm bãi bỏ mọi biện pháp cô lập Chính phủ Palestine và nhanh chóng nối lại viện trợ kinh tế, tài chính cho nhân dân Palestine. Mỹ và các nước phương Tây khác đã ngừng viện trợ trực tiếp cho chính quyền Palestine sau khi phong trào Hồi giáo Hamas lên nắm quyền lãnh đạo từ đầu năm 2006.
Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh cho biết, nội các Palestine nhóm họp phiên đặc biệt để thảo luận về kế hoạch an ninh mới, trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc giao tranh phe phái và tình trạng hỗn loạn đang ngày càng gia tăng ở Dải Gaza.
V.L. (Theo THX, Reuters)