Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị ngoại trưởng Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels ngày 9-12, những người tham gia hội nghị đã kêu gọi các bên ở Ucraine hãy tránh kích động sử dụng bạo lực, kiềm chế đe dọa cử tri và tập trung vào công việc chuẩn bị để bảo đảm một tiến trình bầu cử tự do, công bằng, phản ánh ý chí của nhân dân Ucraine.
Mặc dù tại hội nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhắc lại những tố cáo các nước phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Ucraine, nhưng ông và các đồng nghiệp NATO đều nhấn mạnh rằng không có sự đối đầu giữa hai bên và cho rằng những hiệp định hợp tác mới là một tín hiệu của các mối quan hệ tốt.
Trong khi đó, tại Paris, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov đã khẳng định hai nước nhất trí rằng cuộc bầu cử lại vòng hai ở Ucraine phải diễn ra tự do và công bằng. Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch ở Ucraine.
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lại sắp tới, ngày 9-12, Chủ tịch Vladimir Litvin đã thay mặt Quốc hội Ucraine chỉ thị cho chính phủ nước này cung cấp đủ tài chính cho việc tổ chức tại cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 26- 12 tới.
Chỉ thị này được đưa ra sau khi ủy ban bầu cử Trung ương (SLK) Ucraine tối 8-12 đề nghị chính phủ cấp thêm 70 triệu gripna (khoảng 13 triệu USD) để bảo đảm tổ chức bầu cử lại.
Ủy ban bầu cử Trung ương Ucraine cho rằng trong năm nay, ngân sách nhà nước đã chi 466 triệu gripna (86,2 triệu USD) cho cuộc bầu cử tổng thống mới. Tuy nhiên, do quá trình bỏ phiếu kéo dàí hơn so với dự kiến nên SLK không có đủ tiền để tiến hành bầu cử lại.
Hiện một số nước phương Tây, trong đó Mỹ quyết định cấp 3 triệu USD, để giúp Ucraine tiến hành tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống mới.
Ngày 9-12, phe đối lập ủng hộ ứng cử viên Victor Yushchenko đã ngừng phong tỏa trụ sở và các tòa nhà thuộc Chính phủ Ucraine. Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn chưa chịu rời phủ tổng thống.
V.S. (Theo TTXVN)