Khánh Hòa: 27 người chết, 10.000 căn nhà bị sập đổ và tốc mái do bão số 12

Tính đến 20 giờ 30 ngày 5-11, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 27 người chết, 5 người mất tích và 10.000 căn nhà bị sập đổ và tốc mái do bão số 12 gây ra. Thiệt hại đến thời điểm này là 7.000 tỷ đồng.

Thông tin trên vừa được ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký trong báo cáo gửi trung ương.

Trước đó, vào sáng nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 4 người chết tại TX Ninh Hòa. Đây là 4 trong 6 nạn nhân mất tích trên đầm Nha Phu vào lúc bão xảy ra. Theo nhận định, 2 người mất tích còn lại cơ hội sống sót rất ít.
Một nhà dân bị sóng đánh ra biển

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 23 người chết do bão số 12 gây ra, nhiều nhất là thị xã Ninh Hòa với 12 người. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn nhiều người mất tích.

Về thiệt hại, toàn tỉnh Khánh Hòa có 691 nhà bị sập hoàn toàn (nhiều nhất là TP Nha Trang với 415 nhà); có 29.382 nhà tốc mái (nhiều nhất là TP Nha Trang 12.248 nhà). Tuy nhiên, đây là con số sơ bộ bởi thị xã Ninh Hòa và nhiều địa phương khác chưa có báo cáo cụ thể vì số lượng nhà cửa thiệt hại quá nhiều. Theo lãnh đạo địa phương, thị xã Ninh Hòa có 90% nhà dân toàn thị xã bị ảnh hưởng do bão số 12.

Một nhà dân tại TP Nha Tang bị sập hoàn toàn

Về nuôi trồng thủy sản, một trong ngành chủ lực của tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này có đến 1.456 lồng bè nuôi thủy sản bị đánh chìm, nhiều nhất là huyện Vinh Ninh  với 1.242 lồng bè. Những lồng bè này nuôi các loại hải sản có giá trị cao như tôm hùm, cá mú, cá bớp… nên con số thiệt hại rất nặng nề.

Do sức gió cấp 12 giật trên cấp 15 nên tại Khánh Hòa có 112 tàu thuyền của ngư dân bị đánh chìm, dù đã neo đậu những nơi dành cho tàu bè trú tránh bão. Ngoài ra, hàng ngàn tàu thuyền khác cũng bị hư hỏng.

Tin cùng chuyên mục