Mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại dự án cầu Bãi Cháy, VKSND Tối cao vừa phê chuẩn khởi tố bị can tội tham ô tài sản (cho tại ngoại) đối với Trần Đức Hùng (SN 1971, nguyên Chánh văn phòng gói thầu BC2) và Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Giang (đều là cán bộ Phòng PID6 của PMU 18). Thông tin ban đầu cho biết, theo hợp đồng giữa PMU 18 và các nhà thầu thì họ được phép huy động thêm một số nhân viên tư vấn bổ sung. Quỹ lương cho việc này lên đến hơn 9,2 tỷ đồng, do nhà thầu xây lắp thanh toán.
Phạm Tiến Dũng (nguyên Trưởng phòng PID 6) và cấp dưới đã bàn nhau lập khống danh sách cán bộ. Tổng số nhân viên tư vấn bổ sung do PMU 18 cung cấp cho toàn dự án là 43 người, nhưng có nhiều trường hợp không có thật hoặc không đến làm việc. Việc này được Phạm Tiến Dũng báo cáo với sếp “tổng” Phạm Tiến Dũng và nhận được sự đồng tình.
Chánh văn phòng gói thầu BC2 Trần Đức Hùng biết việc PID 6 lập khống danh sách nhưng vẫn ký xác nhận vào bảng chấm công để nhà thầu trả lương và chủ đầu tư thanh toán tiền. Cơ quan điều tra xác định, Phạm Tiến Dũng và đồng phạm đã tham ô khoảng 4 tỷ đồng trong tổng số hơn 5,3 tỷ đồng các nhà thầu trả lương cho nhân viên của PMU 18. Hiện, trong vụ tiêu cực này, 9 người đã bị khởi tố, trong đó 6 trường hợp bị bắt.
C.Q.