Kiệt tác Guernica lần đầu tiên được dựng làm phông

Guernica - kiệt tác chống chiến tranh của danh họa Pablo Picasso lần đầu tiên trong lịch sử 77 năm tuổi của mình đã được dựng làm phông cho một màn trình diễn trên sân khấu tại Bảo tàng Reina Sofia, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.
Kiệt tác Guernica lần đầu tiên được dựng làm phông

(SGGPO).- Guernica - kiệt tác chống chiến tranh của danh họa Pablo Picasso lần đầu tiên trong lịch sử 77 năm tuổi của mình đã được dựng làm phông cho một màn trình diễn trên sân khấu tại Bảo tàng Reina Sofia, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Phải mất hơn một năm đàm phán, ban tổ chức mới được gia đình danh họa Piccaso và bảo tàng Reina Sofia cho phép sử dụng bức tranh làm phông nền cho màn trình diễn với đề tài phản đối chiến tranh chỉ kéo dài 5 phút, do vũ công nổi tiếng Josue Ullate, 20 tuổi, thực hiện.

Bức tranh tả cuộc ném bom năm 1937 vào thị trấn Guernica. Pablo Picasso đã vẽ Guernica sau khi máy bay phát xít Đức và Ý đồng ném bom hủy diệt thành phố thuộc xứ Basque trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Trong ngày đau thương 26-4-1937, có tới 28 máy bay ném bom đã cày nát Guernica, thảm sát hàng ngàn người dân lành vô tội. Chỉ sau nửa tháng diễn ra tấn thảm kịch, Picasso đã bắt đầu thực hiện bức tranh tường sơn dầu khổ lớn (cao 3,5m, dài đến 7,8m)  theo đề nghị của Chính phủ Tây Ban Nha còn non trẻ để kịp gửi tranh dự Hội chợ Thế giới (Expo) Paris 1937. Sau khi được trưng bày tại Expo Paris, Guernica được đem đi triển lãm lưu động ở nhiều quốc gia trong một thời gian tuy không dài nhưng đã mau chóng trở thành một tác phẩm hội họa được biết đến nhiều nhất và khiến cuộc nội chiến Tây Ban Nha được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

Kiệt tác hoành tráng này gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh nhân loại về thảm họa của chiến tranh, đồng thời là một thông điệp hòa bình vĩnh cửu mà trong lịch sử mỹ thuật thế giới không có tác phẩm nào làm được như nó.

Tranh chỉ được vẽ bằng hai màu đen trắng nhằm chuyên chở tính thời sự như một bức ảnh báo chí và thể hiện tính chất chết chóc của chiến tranh.

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, năm 1974, Tony Shafrazi, một người Mỹ phản chiến, do căm tức Tổng thống Nixon tha bổng cho tên cuồng sát William Calley trong vụ thảm sát ở Mỹ Lai đã có hành vi rồ dại là lấy sơn đỏ xịt lên bức Guernica dòng chữ “Hãy giết hết bọn dối trá!”. Hậu quả là tác phẩm bị hư hại bề mặt, cần phải phục chế.

        Hạnh Xuân

Tin cùng chuyên mục