Làm giàu luôn khó

- Thị trường chứng khoán đang xuất hiện sóng tăng giá. Khi những cổ phiếu lớn lình xình, còn cổ phiếu dạng “lòng tong, trà đá” lại tăng vọt nhiều phiên. Cái này có bình thường không?

- Thứ nâng đỡ đáng tin cậy nhất cho thị giá cổ phiếu phải là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết. Với những mã cổ phiếu tăng mạnh gần đây, rõ ràng là không có thông tin gì khởi sắc về sức khỏe các doanh nghiệp liên quan. Thậm chí có doanh nghiệp còn nằm trong diện cảnh báo do làm sai quy định, vậy mà cổ phiếu vẫn tăng. Bi nhiêu đó cũng đủ để nhà đầu tư cá nhân đừng vội đu theo.

- Nghĩa là dễ có cạm bẫy gì ở trỏng?

- Để kết luận cho rành rẽ, phải có kết luận của cơ quan chức năng. Tuy vậy, túi tiền của mình thì đâu có ai giữ giùm. Nếu nhà đầu tư nhỏ lẻ cứ nhấp nhổm nghe theo những lời xúi “đón gió” thì dễ dính chấu. Lãi suất cho vay dự báo sẽ hạ, nghĩa là sẽ có thêm một nguồn tiền đổ vô chứng khoán. Nhưng bằng đó thông tin chưa thể là lực đỡ khả quan cho thị trường.

- Sau khi một số cá nhân có hành vi thao túng thị giá cổ phiếu bị bắt, thị trường chứng khoán sạch hơn. Nhưng có vẻ như vòi này bị cắt, vòi kia lại trổ. Nhà đầu tư cá nhân vẫn gặp nhiều rủi ro. Để không bị sặc gạch, họ phải thuộc nằm lòng bửu bối: “Làm giàu luôn khó”!

Tin cùng chuyên mục