Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM với nhiều hoạt động đầu xuân

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022), mừng xuân Nhâm Dần 2022, tối 31-1 (tức tối 29 tháng Chạp năm Tân Sửu), trước thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô Hà Nội, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Tại đây, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu rất đáng tự hào mà thủ đô đã đạt được thời gian qua. Tổng Bí thư khẳng định, năm 2021 đầy biến động vừa khép lại với nhiều sự kiện và dấu ấn đáng nhớ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng nhất trí của toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM với nhiều hoạt động đầu xuân ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tết người cao tuổi Hà Nội nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: VIẾT CHUNG

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng lưu ý, Hà Nội tuyệt đối không được bằng lòng, chủ quan lơ là, phải rút ra được những kinh nghiệm trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm ngoái, đồng thời cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới. Hà Nội cần tiếp tục thảo luận đề ra nhiều giải pháp thiết thực với tầm nhìn dài hạn hơn nữa để xứng đáng với vị trí, tầm quan trọng và tiềm năng lợi thế vốn có để xây dựng thủ đô ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sáng 4-2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu mong cho quốc thái dân an; đồng thời khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc; vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, trong thời khắc giao thừa, chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn, đồng bào ta năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Sáng 6-2, tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

* Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử truyền thống Thanh niên Việt Nam (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự.

Ngay trong buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng các suất quà thăm mẹ Việt Nam anh hùng; cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách; thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… với tổng trị giá 235 triệu đồng.

* Sáng 6-2, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia thành Sơn Phòng và đền thờ vua Hàm Nghi (xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đã tổ chức trồng hàng trăm cây xanh các loại trong khuôn viên di tích.

* Ngày 5-2 (mùng 5 Tết), tại Khu lịch sử Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM năm 2022. Đến dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ủy các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng…

Trước buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Khu lịch sử Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ kính yêu, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí các thế hệ tiền bối, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và đồng chí, đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng ôn lại truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM và nhấn mạnh, việc ôn lại truyền thống không chỉ để nhớ, tri ân mà còn nhắc nhở nhau về bổn phận, trách nhiệm của thế hệ hiện tại và mai sau, tập trung xây dựng đất nước hùng cường; tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình vì cả nước, cùng cả nước. Trong đó, năm 2022 TPHCM tiếp tục đặt trọng tâm ưu tiên là phòng chống dịch Covid-19, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, đưa thành phố phát triển ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất.

* Trưa 1-2 (mùng 1 Tết), Thường trực Thành ủy TPHCM gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM với nhiều hoạt động đầu xuân ảnh 2 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải với các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM tại buổi gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đã giúp đỡ TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thành phố nỗ lực tập trung xử lý các tồn đọng; vừa tăng tốc, vừa vượt chướng ngại vật để bù đắp lại những việc trong năm qua thành phố chưa làm được.

* Tối 31-1 (29 tháng Chạp năm Tân Sửu), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm, động viên và chúc tết Sư đoàn Không quân 370, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Đài Truyền hình Việt Nam tại TPHCM (VTV9). Cùng đến thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

* Sáng 30-1 (28 tháng Chạp), Thành ủy TPHCM họp mặt tri ân các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh Covid-19. Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, Đảng bộ và nhân dân thành phố trân trọng tri ân tất cả các chiến sĩ lái xe kiên cường, quả cảm, đã cống hiến và góp phần rất quan trọng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM với nhiều hoạt động đầu xuân ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà các cá nhân, đơn vị tham gia vận chuyển, cấp cứu người bệnh Covid-19. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Tối 31-1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm Trung đoàn Gia Định; thăm, chúc tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM. Đồng thời, dự lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại cảng Cát Lái (Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn).

TPHCM mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng

Tối 3-2, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố phối hợp tổ chức, thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt Đảng là niềm tin tất thắng, mừng Xuân Nhâm Dần, mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt đã phác họa sự kiện Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 92 năm - sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, đánh dấu cột mốc chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Chương trình cũng chuyển tải không khí mùa xuân ở TPHCM - thành phố vừa trải qua những ngày tháng phòng chống dịch Covid-19 khốc liệt và đang bước sang giai đoạn mới, giai đoạn phục hồi và phát triển.

Tin cùng chuyên mục