* Điều tra việc cấp phép trò chơi có thưởng tại Nhà hàng Sài Gòn Food Centre
Ngày 31-7, mở rộng điều tra vụ án tổ chức sòng bạc bên trong các khách sạn, nhà hàng cao cấp tại TPHCM, Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan về tội danh đánh bạc.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Cẩm Huy (SN 1963, 21 Ký Hòa, quận 5, ảnh), Cao Văn Hồng (SN 1961, 91 Gia Phú, quận 6), Huỳnh Sáng (SN 1969, đường Trần Xuân Soạn, quận 7), Thái Quang (SN 1965, đường Nguyễn Tri Phương, quận 10), Tô Chí Hào (SN 1974, đường Trần Xuân Hòa, quận 5).
Các bị can Lương Cẩm Huy, Cao Văn Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng, các bị can còn lại được tại ngoại hầu tra. Theo thông tin điều tra, đây là những con bạc “bự”, khách ruột của các sòng bạc OV Club (khách sạn Equatorial, đường Trần Bình Trọng, quận 5), Nhà hàng Sài Gòn Food Centre (đường Trần Hưng Đạo, quận 1).
Mỗi đêm những con bạc này đổ vào các sòng bạc từ 3.000 USD đến 30.000 USD. Riêng Lương Cẩm Huy, từng là đàn em thân tín của Năm Cam, vừa mãn hạn tù, đã quay trở lại hoạt động cờ bạc, tham gia dắt mối cho một số khách sạn hạng sang của TPHCM.
Trong một diễn biến khác, cơ quan điều tra đang thu thập các tài liệu liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại Nhà hàng Sài Gòn Food Centre.
Theo nguồn tin của PV Báo SGGP, Nhà hàng Sài Gòn Food Centre không có bất kỳ “sao” nào nhưng vẫn được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (theo quy định khách sạn phải từ 4 sao trở lên mới được xét cấp giấy phép loại hình kinh doanh này) để sau đó tổ chức sòng bạc trái phép cho người trong nước đến sát phạt.
Một nhân vật có tiếng tăm từ thời Năm Cam chuyên chạy các giấy phép mở vũ trường và “lấy lại” giấy phép vũ trường khi bị tạm giữ, đang nằm trong tầm ngắm của CQĐT vì có dấu hiệu liên quan trong các phi vụ “chạy” giấy phép kinh doanh trò chơi có thưởng. Và theo nhiều nguồn tin thì “giá” của loại giấy phép này nếu qua tay “ông trùm” này “chạy” không dưới 500.000 USD và có phi vụ phải mất cả triệu USD.
L.C.Q.