Mở tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau với Nam Du và Phú Quốc để phát triển du lịch

Ngày 21-5, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có chủ trương thống nhất mở tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau với Nam Du và Phú Quốc (Kiên Giang) để phát triển du lịch.

Mở tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau với Nam Du và Phú Quốc để phát triển du lịch

Theo đó, trước mắt mở bến thủy nội địa tạm tại bến sông trước UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để khai thác. Việc khai thác tuyến du lịch này do Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc thực hiện.

Cũng theo ông Hùng, về lâu dài, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai quy trình theo quy định để đầu tư xây dựng bến cảng hướng ở bờ Nam Sông Đốc.

Từ bến thủy này, du khách đường biển sẽ chuyển sang đường bộ để trải nghiệm, khám phá các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như: Đầm Thị Tường, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu di tích Hòn Đá Bạc…

Khi đi vào hoạt động, tuyến du lịch đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc sẽ là tuyến du lịch đường biển đầu tiên của tỉnh Cà Mau, không những thu hút du khách đến Cà Mau, mà còn tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài tỉnh trải nghiệm du lịch đường biển, góp phần kích cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin cùng chuyên mục