Ngày 8-1, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Tiến Dũng (26 tuổi, ngụ Q.Hải An, TP Hải Phòng) 18 năm tù; Đỗ Thanh Phong (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Quan Chí Bững (24 tuổi, ngụ Q1, TPHCM) cùng mức án 15 năm tù; Hồng Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ Q10, TPHCM) 14 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
14 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 1 năm 6 tháng tù cho đến 9 năm tù cùng về tội danh trên. Ngoài ra, HĐXX cũng đã tuyên phạt 18 bị cáo số tiền 115 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.
Theo cáo trạng, chiều 7-12-2007, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã bắt quả tang Huỳnh Tấn Phát có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy, thu giữ 40 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 11,670 gram. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đã lần lượt bắt 17 đối tượng khác có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do Phạm Tiến Dũng cầm đầu. Từ tháng 12-2007 đến tháng 4-2008, tên Dũng và đồng bọn đã mua tổng cộng 1080 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 306,634 gram của Nguyễn Thị Kim Anh sau đó, mang đi bán cho các con nghiện. Sau khi vụ án bị phát hiện, Kim Anh đã bỏ trốn và cơ quan công an đã quyết định truy nã.
T.T.X.