Liên quan vụ bắt chiếc xe tải vận chuyển trái phép hơn nửa tấn kỳ đà và rắn tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, ngày 15-10, Phòng Cảnh sát môi trường, công an tỉnh đã tiến hành xác minh nguồn gốc số kỳ đà và rắn.
Qua điều tra ban đầu, Công an Bình Dương xác định anh Phạm Văn Quang, (SN 1977), trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, người điều khiển xe tải BKS 35N-7224, thu mua kỳ đà và rắn trên địa bàn tỉnh, nhưng sau khi bị phát hiện lái xe xuất trình giấy tờ do cơ quan Kiểm lâm tỉnh Tiền Giang cấp.
Lái xe Phạm Văn Quang thừa nhận: anh và xe tải xuất phát từ tỉnh Hà Nam trong ngày 10-10 trên đường vào Bình Dương trong tối ngày 13-10 thì bị phát hiện trên địa bàn huyện Dầu Tiếng cách thị xã Thủ Dầu Một hơn 70km. Tính từ Hà Nam vào Bình Dương mất khoảng 3 ngày, do đó chiếc xe tải không đủ thời gian để về tỉnh Tiền Giang cách xa Bình Dương để thu mua kỳ đà và rắn. Trong khi hồ sơ và biên bản kiểm tra cho phép vận chuyển động vật hoang dã do cơ quan Kiểm Kâm tỉnh Tiền Giang cấp có ghi ngày tháng rất rõ ràng là ngày 7-10. Như vậy, giấy phép có trước 3 ngày khi chiếc xe tải bị “tóm” tại Bình Dương!
Vụ việc còn mâu thuẫn hơn, giấy tờ Kiểm Lâm tỉnh Tiền Giang có ghi rõ về số lượng vận chuyển số kỳ đà và rắn không khớp với số lượng khi bị phát hiện tại Bình Dương. Cụ thể, biên bản hồ sơ của Kiểm lâm tỉnh Tiền Giang xác nhận số lượng rắn hơn 200kg và 312 con kỳ đà. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát môi trường Bình Dương kiểm tra trên xe tải chỉ có 85kg rắn và kỳ đà có đến 20 bao với hơn 470kg.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Kiểm lâm Bình Dương vận chuyển số kỳ đà và rắn về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Nam Cát Tiên thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên để thả số kỳ đà và rắn về với rừng tự nhiên.
C.THỊNH