Mỹ kêu gọi Triều Tiên đối thoại

Ngày 23-7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết, Mỹ mong muốn có được một hướng đi “đáng tin cậy, có thể dự đoán và mang tính xây dựng” với Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng đáp lại những lời kêu gọi đối thoại.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Sherman đưa ra sau cuộc đối thoại chiến lược với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Jong-kun tại Seoul, trong bối cảnh chưa có điều gì chắc chắn về việc nối lại ngoại giao hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng từ chối đối thoại hồi tháng trước. 

Mỹ hiện đang áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt Triều Tiên, trong đó có cả lệnh trừng phạt với lý do Bình Nhưỡng phát triển chương trình hạt nhân. Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu ông Kim Jong-un đồng ý thực hiện phi hạt nhân hóa. Nhà Trắng cho biết Mỹ đã hoàn tất việc xem xét lại chính sách đối với Triều Tiên và tiếp tục tham khảo ý kiến của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như các đồng minh khác trong khu vực về vấn đề này.

Tin cùng chuyên mục