Nga tái hiện trận đấu cờ vua lịch sử từ không gian

Ngày 9-6, sử dụng bàn cờ điện tử, 2 nhà du hành vũ trụ Nga trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) là Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner trong tình trạng không trọng lượng đã đấu cờ với đại kiện tướng người Nga Sergei Karyakin dưới mặt đất (ảnh).
Nga tái hiện trận đấu cờ vua lịch sử từ không gian

 Sự kiện này được Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và Liên đoàn Cờ vua Nga tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm trận đấu cờ đầu tiên giữa vũ trụ và Trái đất diễn ra ngày 9-6-1970. Trận đấu được phát sóng trực tiếp và 2 bên chấp nhận hòa sau khoảng 15 phút.

Phi công vũ trụ Ivanishin cho biết: “Đây là một vinh dự to lớn đối với chúng tôi khi không thua một đại kiện tướng”. Tham gia trận đấu tại địa điểm Bảo tàng Hàng không vũ trụ ở thủ đô Moscow, đại kiện tướng Karyakin cho biết 2 phi hành gia đã chơi tốt, còn bản thân anh đã có lúc lo lắng trong trận đấu và trước đó còn thao thức tới tận 4 giờ sáng. Karyakin nói: “Tôi có thể nói bộ não của con người hoạt động rất tốt trong không gian, và tôi đã thấy điều này hôm nay”. Ivanishin, Vagner và phi hành gia Mỹ Chris Cassidy đã bay lên ISS từ tháng 4 vừa qua.

Ngày 31-5, nhóm của họ được bổ sung các phi hành gia Mỹ Bob Behnken và Doug Hurley, bay lên ISS bằng tàu vũ trụ tư nhân có người lái đầu tiên của Công ty SpaceX. Khi đó, sự kiện phóng tên lửa Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida lên ISS đã giúp SpaceX trở thành công ty thương mại tư nhân đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ, đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 9 năm, phi hành gia Mỹ bay lên quỹ đạo từ lãnh thổ Mỹ. Trước đó, từ năm 2011, các nhà du hành Mỹ muốn lên ISS đều phải đi bằng tàu con thoi Soyouz của Nga. Sau sự kiện này, Roscosmos cho biết đang nghiên cứu đề nghị hợp tác xây trạm vũ trụ gần Mặt trăng từ phía Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).




Tin cùng chuyên mục