Nga và Ba Lan cạnh tranh nguồn dầu của Trung Á

° Nga, Kazakhstan và Turkmenistan đạt thỏa thuận về xây dựng đường ống dẫn khí mới
Nga và Ba Lan cạnh tranh nguồn dầu của Trung Á

° Nga, Kazakhstan và Turkmenistan đạt thỏa thuận về xây dựng đường ống dẫn khí mới

Nga và Ba Lan cạnh tranh nguồn dầu của Trung Á ảnh 1

Tổng thống Nga V. Putin cùng với Tổng thống Turkmenistan G. Berdymukhammedov và Tổng thống Kazakhstan N. Nazarbayev thỏa thuận về đường ống dẫn khí.

Ngày 12-5, tổng thống 3 nước Nga, Turkmenistan và Kazakhstan đã đạt thỏa thuận về việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết 3 nước đồng ý xây dựng lại đường ống dẫn khí đốt chạy dọc bờ biển cùng với đường ống dẫn khí nối liền 3 nước với công suất 10 tỷ mét khối/năm.

Hiệp định xây dựng đường ống sẽ được ký kết trước tháng 7. Đường ống này xuất phát từ Turkmenistan chạy dọc theo biển Caspian tới Kazakhstan sau đó đến Nga. Cũng theo Tổng thống Putin, công trình sẽ khởi công trong nửa đầu năm 2008. Đây được xem là thắng lợi của Nga trước một đề xuất tương tự của Mỹ xây đường ống dẫn khí xuyên biển Caspian. Hiện đường ống dẫn dầu và khí đốt tại Trung Á chỉ có công suất 5 tỷ mét khối/năm được xây dựng từ những năm 1970. Chuyến thăm kéo dài 1 tuần của Tổng thống Putin tới Trung Á được xem là để tạo đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ và EU ngày càng tăng tại khu vực này.

Trong lúc Tổng thống Nga thăm Trung Á thì Ba Lan cũng đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh gồm 5 nước (Ba Lan, Lítva, Azerbaijan, Gruzia và Ukraine) bàn biện pháp xây dựng đường ống dẫn dầu từ Trung Á qua châu Âu không đi qua Nga. Lúc đầu, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev nhận lời tham dự cuộc họp tại Ba Lan nhưng giờ chót đã hủy để ở nhà tiếp đón Tổng thống Nga và chỉ cử đại diện sang Ba Lan. Khu vực Trung Á, trong đó đáng chú ý là Kazakhstan ước tính có trữ lượng dầu lớn buộc nhiều nước chú ý. Ước tính đến năm 2015, sản lượng khai thác dầu của Kazakhstan đạt 130 triệu tấn (3 triệu thùng/ngày), gấp đôi sản lượng năm 2006. Ngoài Nga, Mỹ, EU, Trung Quốc cũng đang rất quan tâm đến nguồn dầu khí tại Trung Á.

H.Q. (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục