Cùng tham dự chương trình có lãnh đạo xã Phước Hải, Hội Nông dân xã; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải và hơn 20 ngư dân trên địa bàn xã.
Trong không khí thân tình, lãnh đạo xã Phước Hải và lực lượng biên phòng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân liên quan đến hoạt động khai thác thủy hải sản. Nhiều ý kiến tập trung kiến nghị cơ chế đặc thù cho tàu hành nghề bẫy mực trên 15m được khai thác vùng lộng thay vì vùng khơi nhằm bảo đảm an toàn; nâng hạn ngạch cải hoán tàu cá để thuận lợi chuyển đổi ngành nghề; đồng thời đề xuất bố trí điểm cập bến phù hợp cho các phương tiện trên 6m - công suất nhỏ do cầu cảng hiện nay có độ cao không phù hợp.
Các kiến nghị đã được lãnh đạo địa phương và đại diện Đồn Biên phòng Phước Hải trực tiếp giải đáp cho bà con; đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.
Dịp này, Đồn Biên phòng Phước Hải cũng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác hải sản trên biển; những yêu cầu bắt buộc đối với tàu cá khi xuất, nhập bến; việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và các chế tài xử phạt liên quan đến vi phạm quy định chống khai thác IUU…
Hiện xã Phước Hải có 883 phương tiện dài từ 6 mét trở lên, trong đó 414 tàu khai thác xa bờ. Chương trình Cà phê cùng ngư dân được xem là mô hình đối thoại thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường sự đồng hành giữa chính quyền, lực lượng chức năng và ngư dân trong phát triển nghề cá bền vững, an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từng bước tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.