TP Hồ Chí Minh

Người cai nghiện đủ 48 tháng phải được đưa về cộng đồng

KHÁNH BÌNH
Người cai nghiện đủ 48 tháng phải được đưa về cộng đồng

TPHCM đang có chủ trương đẩy nhanh tiến độ xét duyệt đưa người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng, có nhiều ý kiến phản ánh rằng thủ tục xét duyệt hồ sơ còn nhiêu khê, vướng mắc. Báo SGGP đã trao đổi với ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM xung quanh vấn đề này.

Người cai nghiện đủ 48 tháng phải được đưa về cộng đồng ảnh 1
Học viên sau cai nghiện sản xuất gạch ở Trung tâm Nhị Xuân.

- PV: Thưa ông, có ý kiến cho rằng thủ tục xét duyệt hồ sơ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ở TPHCM còn chậm?

- Ông LÊ THÀNH TÂM:
Trước đây, khi mới thực hiện chương trình này (từ tháng 11-2005), do có một số qui định chưa sát với thực tế nên việc xét duyệt hồ sơ đưa người sau cai nghiện về cộng đồng, gia đình khá chậm.

Còn bây giờ với chủ trương phải đưa tất cả những người hoàn thành thời gian cai nghiện tập trung trở về gia đình, cộng đồng, TP đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương phải tháo gỡ ngay những quy định nào gây ách tắc, vướng mắc về thủ tục, điều kiện để đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ.

Theo đó, thủ tục xét duyệt đã được đơn giản hóa và thông thoáng hơn so với trước đây. Cụ thể là yêu cầu xác nhận của địa phương, nơi người cai nghiện sẽ trở về, không còn ma túy là điều kiện không bắt buộc mà chỉ có tính chất tham khảo. Về xác nhận không có tiền án tiền sự, chỉ xem xét, lưu ý đối với những trường hợp người cai nghiện 48 tháng và gia đình vốn có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy. Xung quanh điều kiện xác nhận có việc làm, học hành cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận là ở một số nơi, chính quyền địa phương vì sợ ảnh hưởng đến thành tích phòng chống tệ nạn xã hội nên tìm cách thoái thác hoặc gây khó khăn trong việc xác nhận hồ sơ khiến nhiều gia đình mất thời gian, tốn công sức đi lại. Nếu nhận được phản ánh từ bà con về những khó khăn vướng mắc trong việc làm thủ tục, hồ sơ thì Hội đồng tư vấn xét duyệt đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp TP (gọi tắt là Hội đồng tư vấn TP) sẽ chỉ đạo tháo gỡ ngay.

- Đến nay đã có bao nhiêu người sau cai nghiện đã có quyết định tái hòa nhập cộng đồng?

- Đến giữa tháng 8-2006, đã có 1.300 người đã có quyết định tái hòa nhập cộng đồng, trong đó về gia đình trên 800 người, về cụm công nghiệp Nhị Xuân gần 300 người, làm việc tại trường 139 người và tái định cư tại khu kinh tế mới là 44 người.

Hiện nay, số người đã hoàn thành thời gian cai nghiện đủ 48 tháng trở lên là 6.000 người. Hiện Hội đồng tư vấn TP đang đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ để trình UBND TPHCM sớm ban hành quyết định cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Bình quân mỗi tuần có khoảng gần 300 hồ sơ được xét duyệt.

- Bên cạnh số đông gia đình mong muốn đón nhận con em mình trở về nhà cũng có nhiều trường hợp không muốn? Giải quyết việc này như thế nào?

- Đúng là có một số gia đình có khuynh hướng không muốn đón nhận con emï đã hoàn tất chương trình cai nghiện tập trung trong 48 tháng về nhà, bỏ mặc họ ở lại cơ sở chữa bệnh. Riêng số người sau cai nghiện có hộ khẩu ở tỉnh khác (chiếm 30%), gia đình cũng không muốn nhận họ trở về.

Nhưng trên tinh thần chung phải đưa tất cả người cai nghiện đủ 48 tháng trở về cộng đồng (chậm nhất không quá 60 tháng), trong thời gian tới TPHCM sẽ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xét duyệt hồ sơ, ra quyết định. Vì thế chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương phải có trách nhiệm vận động gia đình đón nhận con em họ trở về và quan tâm hỗ trợ giải quyết việc làm, học hành cho người sau cai nghiện.

Vấn đề đặt ra ở đây là tiến độ đưa người sau cai nghiện về cộng đồng đến đâu thì phải quản lý, tạo mọi điều kiện cho họ hội nhập đến đó. Bên cạnh đó, TP tiếp tục tổ chức chữa bệnh cho những trường hợp người nghiện không có nơi nương tựa, bị gia đình bỏ rơi và trẻ vị thành niên nghiện ma túy.

- Đối với những trường hợp tái hòa nhập cộng đồng nhưng tái nghiện ma túy thì bị xử lý như thế nào?

- Những trường hợp tái nghiện ma túy trở lại thì sẽ bị đưa đi cai nghiện lại từ đầu. Còn những trường hợp tái nghiện kèm theo tính chất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự.

- Xin cám ơn ông.

KHÁNH BÌNH
 

Tin cùng chuyên mục